Nga bắt giữ nhóm khủng bố âm mưu tấn công Crimea

ANTĐ - Hôm qua 30-5, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một số thành viên của nhóm khủng bố phong trào dân tộc Ukraine, Right Sector (Cánh hữu) âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào bán đảo Crimea.

Một thành viên của Right Sector

FSB cho biết, các thành viên nhóm khủng bố Right Sector đã lên kế hoạch chi tiết nhằm vào các thành phố, khu dân cư và nhiều cơ sở hạ tầng trên bán đảo Crimea. “Chúng đã lên kế hoạch tấn công các thành phố Simferopol, Yalta và Sevastopol… Không chỉ vậy, chúng còn lên kế hoạch phá hủy một số cơ sở hạ tầng như hệ thống đường sắt, mạng lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc”, tuyên bố của FSB cho biết.

Khám xét nơi ẩn náu của các đối tượng trên, các đặc vụ Nga còn phát hiện và thu giữ nhiều vật liệu gây nổ, súng đạn và rất nhiều can có chứa chất dẫn cháy và dễ cháy. Tại đây, nhà chức trách Nga cũng tìm thấy những đồ dùng được các thành viên nhóm này sử dụng trong cuộc bạo loạn ở Ukraine hồi tháng 2 vừa qua. Các đặc vụ Nga cho biết them, Right Sector là nhóm cực hữu ở Ukraine đã tích cực góp phần trong cuộc biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và nhóm này được thành lập vào tháng 11-2013.