Nga bắt đầu xây căn cứ siêu tàu sân bay trực thăng Mistral

ANTĐ - Ngày 11-2, Nga đã bắt đầu xây dựng các cơ sở hạ tầng hải quân làm căn cứ đồn trú cho các tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral đang được chế tạo tại Pháp cho hải quân Nga.

Các cơ sở hạ tầng này sẽ được xây dựng tại một căn cứ hải quân hiện có trên bờ biển vịnh Uliss, thuộc Thái Bình Dương, gần thành phố Viễn Đông Vladivostok, miền đông nước Nga.

Phát biểu với Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu tại buổi lễ khởi công xây dựng, chuẩn đô đốc Sergei Avakyants, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cho biết, cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ được hoàn thành trước tháng 10-2015, trong khi căn cứ chính sẽ được hoàn thành và sẵn sàng đón các tàu đổ bộ này vào đầu năm 2018.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết bến cảng của căn cứ hải quân này sẽ được kéo dài đến 2.700 mét để đủ chỗ cho một cầu cảng dài 1.600 mét.

Ông cũng cho biết tất cả các hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc tại đây sẽ được thay thế. Đồng thời, đường giao thông và đường sắt vào căn cứ này sẽ được nâng cấp.

Theo bộ quốc phòng, hải quân Nga sẽ tiếp nhận chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok từ Pháp vào ngày 1-11-2014. Chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến sẽ được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu DCNS ở Saint-Nazaire, Pháp, vào tháng 10-2014.

Tháng 6-2010, Nga và Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD cung cấp 2 chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral do Pháp chế tạo cho hải quân Nga.