Nga bán 46 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ai Cập

ANTĐ - Ngày 25-5, nhật báo kinh doanh Vedomosti dẫn lời một nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, nước này đã đồng ý cung cấp 46 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ai Cập.

Theo nguồn tin, hợp đồng trị giá khoảng 2 tỷ USD này dự kiến sẽ được hai bên ký trong thời gian sớm nhất, sau một thời gian dài đàm phán và có thể trở thành hợp đồng cung cấp vũ khí lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Hồi tháng 2, ông Sergei Korotkov, giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga cho biết, tập đoàn sẵn sàng cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35 cho Ai Cập. MiG-35 là dòng máy bay thế hệ mới nhất của Nga và là thế hệ tiếp theo của máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUB.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga

Theo báo cáo Cán cân quân sự, một đánh giá thường niên của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế về khả năng quân sự và kinh tế quốc phòng của 171 quốc gia, quân đội Ai Cập hiện đang được trang bị các dòng máy bay chiến đấu như F-16 của Mỹ, Mirage 2000 của Pháp và MiG-21 của Nga, cùng với J-7, phiên bản Trung Quốc của máy bay chiến đấu MiG-21.

Kể từ khi phong trào Anh em Hồi giáo bị lật đổ tại Ai Cập vào tháng 7 năm 2013, Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự cho nước này. Và kể từ đó, Ai Cập đã tìm kiếm các nguồn cung cấp vũ khí ngoài Mỹ.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà lãnh đạo Ai Cập vào tháng 2-2014, các phương tiện truyền thông đưa tin hai nước đã bắt đầu đàm phán về một hợp đồng lớn bàn giao các sản phẩm quân sự công nghệ cao, trong đó có máy bay chiến đấu MiG-29.

Hiện tại, Nga và Ai Cập đã và đang thúc đẩy hợp tác kỹ thuật – quân sự. Hồi tháng 3, Nga đã bắt đầu bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300VM "Antey-2500" (SA-23 Gladiator\Giant) cho Ai Cập, theo hợp đồng được ký trong năm 2014.