Nga bác tin mượn “vỏ bọc nhân đạo” để xâm lược Ukraine

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về vấn đề Nga mượn vỏ bọc “viện trợ nhân đạo” để xâm chiếm Ukraine bằng biện pháp quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, khẳng định với các phóng viên là Nga không có ý định xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo, Nga chỉ mong muốn giúp làm giảm những khó khăn đang ngày càng trầm trọng trong cuộc sống của nhân dân vùng Donbass, khi vòng vây của quân chính phủ đang ngày càng xiết chặt.

Hôm 21-8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov đã tổ chức một cuộc họp với ông Laurent Korba, người lãnh đạo các hoạt động của ICRC ở châu Âu và Trung Á.

Trong cuộc họp, ông Antonov phủ nhận những tuyên bố đầu cơ của một số nước châu Âu và NATO về việc Nga dường như đã có kế hoạch xâm lược quân sự vào Ukraine “dưới vỏ bọc của một chiến dịch nhân đạo”.

Trong thông báo cũng lưu ý rằng, kết quả của rất nhiều lần kiểm tra các xe chở hàng viện trợ nhân đạo cho thấy không hề phát hiện được bất cứ hàng hóa không khai báo nào trong đoàn xe viện trợ, còn việc hộ tống quân sự đoàn xe trên lãnh thổ Ukraine không được xem xét.

Cũng trong ngày 21-8, cơ quan Hải quan Liên bang Nga thông báo, các nhân viên hải quan Nga và Ukraine bắt đầu làm thủ tục cho lô hàng thứ nhất của đoàn xe viện trợ.

Đoàn xe của Nga chở hàng cứu trợ nhân đạo cho vùng đông nam Ukraine

Bốn chiếc xe Kamaz đầu tiên từ đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga cho cư dân đông-nam Ukraine đang ở trên vạch kiểm soát hải quan của trạm kiểm soát Nga “Donetsk”.

Đại diện Cục Hải quan phía Nam trực thuộc Cơ quan Hải quan Liên bang Nga Raian Farukshin thông báo với các phóng viên hôm 21-8. Ông cho biết, vào thời điểm hiện tại, các nhân viên hải quan Nga và Ukraine đã bắt đầu việc kiểm tra và làm thủ tục cho lô hàng này.

Cũng trong ngày 21-8, đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế Galina Balzamova thông báo cho các phóng viên là hơn 30 nhân viên Chữ thập Đỏ đang có mặt ngay tại trạm kiểm soát “Donetsk” trên biên giới Nga-Ukraine.

Bà nói rằng hiện chưa rõ các nhân viên ICRC sẽ qua biên giới Nga - Ukraine như thế nào, tuy nhiên điều này sẽ trở nên rõ ràng sau cuộc họp ba bên sắp tới giữa các đại diện của Nga, Ukraine và ICRC.