Nga bác bỏ các lệnh trừng phạt, kêu gọi đối thoại

ANTĐ - Moscow bác bỏ những lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ và EU lên Nga và kêu gọi một cuộc giảng hoà ở Ukraine qua tất cả các kênh đối thoại chính trị, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu vào thứ 3 (29/4).

“Chúng tôi không công nhận mọi hình thức trừng phạt bao gồm cả những lệnh trừng phạt mới được Mỹ và EU áp đặt vì vấn đề Ukraine”, ông Lavrov cho biết trong cuộc nói chuyện với ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ở Hanava.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không công nhận các lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU

“Chúng tôi yêu cầu ngay một giải pháp qua tất cả các cuộc đối thoại quốc gia Ukraine”, ông Lavrov nói.

Việc Nga kêu gọi đối thoại cũng đến sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố việc đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới bao gồm phong toả tài sản và cấm thị thực, đối với 7 các nhân và 17 tổ chức Nga có quan hệ  “mật thiết” với tổng thống Putin.

EU đã áp đặt lệnh phong toả tài sản và tự do đi lại cho 15 quan chức của Nga và Ukraine chỉ một ngày sau lệnh trừng phạt của Mỹ. Quyết định này đã nâng tổng số người nằm trong danh sách trừng phạt của EU lên 48 người kể từ sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga, điều không được phương Tây, cũng như Ukraine công nhận. Danh sách trừng phạt của EU chủ yếu được mở rộng từ danh sách của Mỹ.

Moscow một lần nữa nhắc lại lời cảnh báo với các đối tác phương Tây rằng việc trừng phạt kinh tế là “không thích hợp và có thể gây phản tác dụng".