Nga - Mỹ ‘khẩu chiến’ tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga - Mỹ “khẩu chiến” tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine “trong vài ngày tới”, trong khi Matxcơva chỉ trích Washington “đổ thêm dầu vào lửa”.
Nga - Mỹ “khẩu chiến” tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17-2-2022

Nga - Mỹ “khẩu chiến” tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17-2-2022

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17-2-2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington có thông tin các lực lượng của Nga “đang chuẩn bị mở cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới”.

Theo ông Blinken, Nga có kế hoạch tạo cớ phát động chiến dịch tấn công nước láng giềng “bằng 1 cuộc tấn công giả hoặc sử dụng vũ khí hóa học”.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ là 1 động thái “đáng tiếc” và “nguy hiểm”, có nguy cơ “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Ông Vershinin cho biết, các lực lượng Nga vẫn ở trên lãnh thổ nước này và một số đơn vị đã trở về căn cứ sau các cuộc tập trận.

Nga phủ nhận việc họ muốn xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu tăng cường sự hiện diện của mình ở các quốc gia thành viên gần Nga hoặc Ukraine. Ukraine không phải là thành viên NATO và Nga không muốn Kiev gia nhập liên minh quân sự này.

Nga - Mỹ “khẩu chiến” tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 quốc gia thành viên nhóm họp để thảo luận về thỏa thuận Minsk, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây tăng cao sau nhiều tuần Mỹ cáo buộc Nga triển khai 150.000 quân gần biên giới Ukraine để chuẩn bị cho cuộc tấn công nước láng giềng. Tuy nhiên, Nga phủ nhận lên kế hoạch tấn công Ukraine.