New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

ANTD.VN - Hôm qua 31-10, Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và vùng ngoại ô lân cận đã bị bao trùm bởi lớp khói bụi dày đặc sau khi hàng triệu người dân đốt các loại pháo ăn mừng lễ hội Diwali (lễ hội mùa Thu hay lễ hội ánh sáng) của người Hindu.

Cơ quan Nghiên cứu chất lượng không khí và Dự báo thời tiết (SAFAR) cho biết, sau các loạt pháo cuối cùng vào đêm  30-10, các trạm đo đã ghi nhận lượng khói bụi trong không khí trong khu vực vượt ngưỡng kỷ lục lên tới gần 1.000 mcg/m3.

Đặc biệt, khói bụi tại khu RK phía Nam New Delhi đã vượt gấp 10 lần mức độ ô nhiễm mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. SAFAR cảnh báo, người dân không nên đi ra ngoài và  nên dùng khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe.