Nếu U23 Indonesia rút, Việt Nam sẽ kiến nghị bốc thăm lại bảng đấu

ANTĐ - Trưởng đoàn U23 Việt Nam - ông Dương Vũ Lâm cho biết như trên sau khi xuất hiện thông tin U23 Indonesia xin rút khỏi môn bóng đá nam SEA Games 28.

Như ANTĐ đã đưa tin, hôm nay 27-5, báo chí Đông Nam Á đồng loạt đưa tin Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia quyết định không cử đội U23 nước này dự môn bóng đá nam SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore. Nguyên nhân bởi những bất đồng không thể thu xếp giữa Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia với LĐBĐ nước này, dẫn đến việc FIFA dự kiến ngày 29-5 tới sẽ áp lệnh cấm thi đấu quốc tế với các ĐTQG Indonesia.

Thông tin trên rất được các đội bóng quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới quyền lợi sát sườn của họ tại giải. Cụ thể, nếu U23 Indonesia rút lui, bảng A (có chủ nhà Singapore) sẽ chỉ còn 4 đội và chỉ phải thi đấu 3 trận ở vòng bảng. Trong khi đó, bảng B có 6 đội và phải đá vòng bảng tới 5 trận, với cùng quỹ thời gian như các đội bảng A. Điều này khiến các đội bảng B, trong đó có U23 Việt Nam cho rằng thiếu công bằng.

Nếu U23 Indonesia rút, Việt Nam sẽ kiến nghị bốc thăm lại bảng đấu ảnh 1

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết sẽ kiến nghị bốc thăm lại nếu U23 Indonesia rút lui

Đáng nói là dù chưa thông tin chính thức tới các đội bóng còn lại nhưng ngay trong ngày hôm nay, BTC SEA Games đã cho biết sẽ không tổ chức bốc thăm lại trong trường hợp U23 Indonesia bỏ giải. Điều này có lợi cho đội chủ nhà nhưng gây bất bình với 6 đội bóng bảng B, trong đó có U23 Việt Nam.

Trưởng đoàn U23 Việt Nam - ông Dưỡng Vũ Lâm, cho biết ngay trong tối nay (27-5) sẽ cùng HLV Miura bàn bạc phương án kiến nghị bốc thăm lại môn bóng đá nam, nếu tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày mai (28-5), BTC SEA Games chính thức gạch tên U23 Indonesia. "Nếu không bốc thăm lại thì sẽ rất thiệt cho các đội bảng B vì phải đá vòng bảng nhiều hơn 2 trận và thiệt thòi so với các đội bảng A khi vào bán kết", ông Lâm nói.

Nếu U23 Indonesia rút, Việt Nam sẽ kiến nghị bốc thăm lại bảng đấu ảnh 2

Không loại trừ khả năng U23 Việt Nam sẽ thoát bảng tử thần nếu việc bốc thăm lại, được BTC SEA Games thông qua

Tại kỳ đại hội trước, U23 Philippines cũng xin rút. Tuy nhiên, đó là thời điểm lễ bốc thăm chưa diễn ra. Còn lần này, động thái của U23 Indonesia khiến BTC bị động khi xin rút chỉ 2 ngày trước khi môn bóng đá nam khởi tranh.

Nếu kiến nghị bốc thăm lại được BTC chấp thuận, sẽ có nhiều xáo trộn trong lịch thi đấu cũng như những cái tên của bảng đấu. Hiện theo kết quả bốc thăm trước đó, U23 Việt Nam gặp bất lợi khi rơi vào bảng có 6 đội, bao gồm 2 đối thủ khó nhằn là U23 Malaysia và U23 Thái Lan.

Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào 10h sáng mai (28-5, giờ Singapore), BTC sẽ cùng các đội quyết định có hay không bốc thăm lại, cũng như kế hoạch mới của môn bóng đá nam SEA Games 28.