Nêu gương sáng, thi đua lập công

ANTĐ - Sáng qua 11-9, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Huân chương, Bằng khen của Chính phủ cho 44 tập thể và cá nhân thuộc Tổng cục đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt thi đua vì ANTQ giai đoạn 2007-2011. Đến dự có Trung tướng Phạm Quý Ngọ-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Giai đoạn 2007-2011, Đảng bộ và Tổng cục CSPCTP vừa hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ, vừa trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo vững chắc ANTT. Hàng năm, Tổng cục đã tham mưu cho Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện nhiều chuyên đề công tác lớn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng chống tội phạm; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo các tuyến, cụm địa bàn trọng điểm góp phần triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, phức tạp về hình sự, ma túy, tham nhũng, môi trường…


Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Phạm Quý Ngọ biểu dương Tổng cục CSPCTP trong thời gian qua đã chủ động phối hợp với các ngành nội chính điều tra, bóc gỡ, triệt phá hàng loạt vụ án ma túy, tham nhũng, kinh tế lớn. Trước tình hình tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và kinh tế ngày càng diễn biến phức tạp, Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh: Tổng cục CSPCTP cần đánh giá đúng tình hình tội phạm, đấu tranh mạnh, hiệu quả đối với loại tội phạm này; tham mưu cho lãnh đạo Bộ những biện pháp hiệu quả giữ gìn ANTT. Trong công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu CBCS của Tổng cục cần nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; làm rõ những tồn tại, yếu kém, chống mọi biểu hiện suy thoái về lối sống, tư tưởng, đạo đức song song với việc siết chặt kỷ cương, điều lệnh khi thực thi nhiệm vụ.