Nếu CĐV đốt pháo sáng, tuyển Việt Nam sẽ phải đá sân trung lập?

ANTĐ - Ở trận đấu gặp đội tuyển Iraq vào ngày 8-10 tới đây, nếu trên sân Mỹ Đình để xuất hiện pháo sáng, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với việc bị FIFA xử thua, đồng thời sẽ phải gặp đội tuyển Thái Lan (ngày 13-10) trên sân trung lập.

FIFA đang rất mạnh tay trong việc trừng trị các sân bóng để cho CĐV mang pháo sáng vào sân và đốt. Mới đây, trận đấu giữa Malaysia và Saudi Arabia trên sân Shah Alam đã phải tạm hoãn ở phút 87, khi CĐV đội nhà đốt và ném pháo sáng đầy sân, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Thời điểm đó đội khách Saudi Arabia đang dẫn 2-1. Tuy nhiên, sau đó, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3, bị phạt 180.000 ringgit (gần 1 tỷ đồng) và nặng hơn, đội bóng này sẽ phải đá trận tiếp theo gặp UAE ngày 17-11 trên sân trung lập không có khán giả. 

Nếu CĐV đốt pháo sáng, tuyển Việt Nam sẽ phải đá sân trung lập? ảnh 1

Đốt pháo sáng là hình ảnh không hiếm gặp ở sân cỏ Việt Nam

Đó là một bài học rất lớn với Việt Nam, nơi vốn thường xuyên xuất hiện pháo sáng trên nhiều sân bóng, nhất là ở miền Bắc. Các đội tuyển của Việt Nam thường đá trên sân Mỹ Đình dưới sự ủng hộ của hàng chục ngàn CĐV, và pháo sáng cũng xuất hiện rất nhiều trong đó.

Nếu trong trận đấu gặp Iraq vào ngày 8-10 tới tại vòng loại World Cup 2018, việc đốt pháo sáng này tái diễn, chắc chắn đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ phải đối mặt với án phạt không hề nhẹ, tương tự như Malaysia. 

Ngay từ lúc này VFF và Tiểu ban An ninh sẽ phải có những kế hoạch rất cụ thể, cũng như đề nghị người hâm mộ hợp tác khi đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ở khu vực khán đài B thường luôn sôi động, nếu không VFF khó thoát khỏi án phạt nặng.