Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đó với các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, tại hội nghị giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017, tổ chức chiều 24-2.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thư, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, cùng đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP.

Quán triệt khẩu hiệu hành động của CATP năm công tác 2017: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội gồm Công an 12 quận đã thống nhất nội dung giao ước thi đua gồm công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, quản lý hành chính, giữ gìn TTATGT-TTĐT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hậu cần kỹ thuật. Theo đó, các đơn vị đều đăng ký danh hiệu thi đua Đơn vị Quyết thắng và Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND TP và Tổng cục Chính trị CAND.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đơn vị đã thông qua quy chế hoạt động, chấm điểm thi đua và nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Người tốt việc tốt và các đợt thi đua khác trong năm 2017 do CATP phát động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, và khẳng định trên từng lĩnh vực công tác, 12 đơn vị trong Cụm đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua phấn đấu để đạt những kết quả cao nhất.

Các đơn vị trong cụm thi đua số 6 ký giao ước thi đua

Để phong trào thi đua năm 2017 đạt kết quả tốt, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị trong Cụm cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cụ thể hóa khẩu hiệu hành động của CATP, của Cụm thi đua thành những công việc cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Cụm và từng đơn vị. “Chương trình kế hoạch thi đua phải sáng tạo theo hướng thiết thực, tránh hình thức, phù hợp với đơn vị, quan tâm chú trọng công tác khen thưởng, nhằm khích lệ động viên kịp thời CBCS” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.