Nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ, góp phần vào cuộc chiến chống đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn. Nội dung trả lời phỏng vấn nằm trong bộ phim “Hừng đông ngời lá chắn”, sẽ được phát sóng vào 20h10 tối nay 19-8-2021 trên kênh Truyền hình ANTV và được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp phát sóng. Tòa soạn An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung cuộc phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm trong Ngày truyền thống của lực lượng CAND hết sức ý nghĩa!
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

- Phóng viên: Kính thưa Bộ trưởng, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2021), 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2021), xin đồng chí đánh giá về những thành tựu mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là những kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay?

- Đại tướng Tô Lâm: Trên chặng đường 76 năm đồng hành cùng dân tộc, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân luôn luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh, trật tự, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nối tiếp truyền thống anh hùng vẻ vang, từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Nổi bật là:

Thứ nhất: Đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực trong bảo đảm an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai: Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thứ ba: Triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra đối với các dự án trọng điểm của lực lượng CAND có tác động lớn đến toàn xã hội (như Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân...).

Thứ tư: Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của lực lượng Công an nhân dân, trong đó đã hoàn thành việc bố trí gần 45 nghìn cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 63 địa phương.

- Phóng viên: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, xin Bộ trưởng cho biết, với vai trò là lực lượng nòng cốt “tuyến đầu” trong phòng, chống dịch bệnh, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ những giải pháp cụ thể gì để phòng, chống dịch bệnh?

- Đại tướng Tô Lâm: Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, bám sát các văn bản chỉ đạo toàn diện trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ động, kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác nắm hộ, nắm địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú người nước ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự tại biên giới, khu vực cách ly tập trung, tham gia tiếp quản, vận hành bệnh viện dã chiến; tăng cường cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, cán bộ y tế, lực lượng Cảnh sát cơ động, học viên các trường Công an nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn trọng điểm, các tổ tuần tra, chốt kiểm soát, nhận diện để tham mưu và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi trục lợi trong công tác phòng, chống dịch...

Khẳng định vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ (chỉ tính từ đợt dịch thứ tư, từ 27-4-2021 đến nay, Công an 25 tỉnh phía Nam, Công an Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh đã huy động hơn 60 nghìn cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch; đã có 3 đồng chí hy sinh và hơn 100 đồng chí bị thương khi thực hiện nhiệm vụ).

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa phương phía Nam. Lực lượng Công an nhân dân đang dồn toàn lực, ngày đêm căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Dù vất vả, khó khăn, nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sỹ luôn đồng sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực trên trận tuyến tham gia phòng, chống dịch bệnh. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân, thậm chí bị thương, hy sinh cả tính mạng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa phương phía Nam. Lực lượng Công an nhân dân đang dồn toàn lực, ngày đêm căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Dù vất vả, khó khăn, nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sỹ luôn đồng sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực trên trận tuyến tham gia phòng, chống dịch bệnh. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân, thậm chí bị thương, hy sinh cả tính mạng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chia sẻ cùng cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đấu chống dịch bệnh tại phía Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã kịp thời động viên, thăm hỏi, thực hiện chế độ chính sách, đồng thời tăng cường nguồn lực cán bộ trên cả nước lên đường làm nhiệm vụ tại các địa bàn nóng bỏng, cam go với dịch bệnh.

Thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, vừa quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân; lực lượng Công an nhân dân tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu, góp phần vào thành quả chung trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

- Phóng viên: Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xin Bộ trưởng cho biết những chuyển biến tích cực về mọi mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua và phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới?

- Đại tướng Tô Lâm: Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị đã tăng cường một bước rất quan trọng về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an, tổ chức bộ máy Bộ Công an đã tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, điều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân cả 4 cấp theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Thông qua việc sắp xếp tổ chức, bộ máy đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công việc, không để chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu, phát huy tối đa nguồn lực.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề cho lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lực lượng Công an nhân dân kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Đại tướng - Bộ trưởng!

Tin cùng chuyên mục