Nepal đề nghị cứu hộ nước ngoài về nước

ANTĐ - Chính phủ Nepal ngày 5-5 đã đề nghị các đội tìm kiếm cứu hộ nước ngoài về nước do xác định không còn cơ hội tìm thấy người sống sót trong đống đổ nát. 
Nepal đề nghị cứu hộ nước ngoài về nước ảnh 1

Đội cứu hộ Nhật Bản tại Kathmandu, Nepal

“Chúng tôi đã đề nghị họ về nước”, ông Laxmi Prasad Dhakal, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal thông báo. Ước tính, 50% trong tổng số 4.000 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã rời khỏi Nepal. “Tôi nghĩ tất cả các nhân viên cứu hộ sẽ rút về nước của họ vào cuối tuần này”, ông Dhakal cho biết. 

Sau trận động đất 7,8 độ richter tại Nepal, hàng nghìn nhân viên cứu hộ đến từ 34 quốc gia đã tới Nepal hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân, chăm sóc y tế, phân phát lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho người dân nước này.