Nên xây dựng lại kế hoạch tìm kiếm máy bay mất tích

ANTĐ - Trong ngày 12-3, các lực lượng của Việt Nam vẫn tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia. 

Có tất cả 31 tàu được huy động để tìm kiếm: Việt Nam 9 tàu, Malaysia 9 tàu, Trung quốc 6 tàu, Mỹ 3 tàu, Thái Lan 1 tàu, Singapore 3 tàu. Việt Nam huy động 2 máy bay AN26, 2 CASA, máy bay của Không quân, Hải quân Việt Nam; ngoài ra, Trung Quốc, Newzeland, Singapore cũng cho máy bay tìm kiếm ở khu vực Biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên, qua 5 ngày vẫn chưa thấy dấu hiệu của máy bay MH370.

Vệ tinh VNREDSat-1 cũng đã bay qua khu vực đảo Thổ Chu và chụp ảnh trong phạm vi rộng 17,5km, dài từ 80-160km, để tìm kiếm dấu hiệu máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia. Vệ tinh này có khả năng phát hiện và chụp được những vật thể nhỏ có kích thước từ 2,5m x 2,5m.

Sau khi chụp hai dải ảnh tại vùng nghi vấn với tổng cộng 13 ảnh, vệ tinh không phát hiện thấy dấu hiệu bất thườngTrung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhận định, ít có khả năng máy bay Malaysia gặp nạn trên vùng biển của chúng ta đảm nhiệm. Vì vậy, Trung tướng Trần Quang Khuê đề xuất, nên xây dựng lại kế hoạch tìm kiếm cho phù hợp. Với tàu nên giữ nguyên vị trí để đảm bảo tìm kiếm và phối hợp, quản lý tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm. Về máy bay, nên xây dựng lại kế hoạch bay với tần suất bay phù hợp. 

Còn Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trong ngày hôm nay 13-3, việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Phạm vi hoạt động chuyển về hướng Đông của đường bay máy bay mất tích. Chú ý thêm các khu vực rừng U Minh, vì đây là địa bàn dân cư thưa thớt, các quân khu phải có báo cáo hàng ngày về việc có phát hiện dấu vết của chiếc máy bay mất tích hay không.

Tin cùng chuyên mục