Nền nhiệt Bắc bộ giảm 15 độ C, toàn khu vực chìm trong giá rét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Vào 6h sáng nay, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Đông- Hà Nội là 13,8 độ C, Đồng Văn- Hà Giang là 9 độ C, Trùng Khánh- Cao Bằng là 7,5 độ C, đặc biệt ở vùng núi cao như Mẫu Sơn, Lạng Sơn chỉ còn 3,2 độ C…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 15/12, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc bộ. Nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu, so với này hôm qua giảm khoảng 15 độ C.

Vào 6h sáng nay, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Đông- Hà Nội là 13,8 độ C, Đồng Văn- Hà Giang là 9 độ C, Trung Khánh- Cao Bằng là 7,5 độ C, đặc biệt ở vùng núi cao như Mẫu Sơn, Lạng Sơn chỉ còn 3,2 độ C…

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Không khí lạnh mạnh tràn về, nền nhiệt vùng núi cao xuống thấp dưới 5 độ C

Không khí lạnh mạnh tràn về, nền nhiệt vùng núi cao xuống thấp dưới 5 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Đợt gió mùa đông bắc mạnh dự kiến duy trì rét đậm rét hại ở Bắc bộ trong ngày 15 và 16/12, từ ngày 17/12 nền nhiệt tăng nhẹ dần. Từ ngày 19/12 ngày hửng nắng, trời chỉ còn rét.

Khu vực Hà Nội, hôm nay có mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất vào ngày hôm nay không vượt quá 16 độ C, trời kèm theo mưa nên người dân cảm thấy giá buốt. Từ ngày 19/12 trời hửng nắng và rét.