Nên lập đường dây nóng chống tăng giá gửi xe

ANTĐ - Phí trông xe ở các bệnh viện đều thu vượt quá quy định nhiều lần, chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, đã gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, có bệnh viện đã lập đường dây nóng để kịp thời chấn chỉnh việc trên.

Lâu nay, bệnh nhân hoặc người nhà của họ khi giử xe tại các bệnh viện của TP Hà Nội, hay các bệnh viện tuyến trên đều bị thu phí trông xe máy 5.000 đồng/lượt vào ban ngày, qua đêm là 10.000 đồng/lượt.

Khi nhiều người hỏi tại sao phí trông xe thu quá cao so với quy định như vậy, thì đều nhận được câu trả lời giá gửi xe ở đâu cũng vậy. Nhưng, có điểm trông xe không thèm trả lời, mà đuổi người gửi xe đi nơi khác. 

Thời gian qua, TP Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra tại điểm trông giữ xe của một số bệnh viện thuộc TP, hay các bệnh viện tuyến trên đã phát hiện các bệnh viện đều thu phí trông xe vượt quá quy định nhiều lần như trên. Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt với mức khá cao đối với các điểm trông giữ xe vi phạm đó. Nhưng chỉ một thời gian sau, hầu hết các điểm trông giữ xe vi phạm lại tiếp tục tái phạm.

Gần đây, khi nhận được tin phản ánh của người giữ xe tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội đã bị nhân viên ở đây thu phí trông xe máy 5.000 đồng/lượt vào ban ngày và qua đêm là 10.000 đồng/lượt. Bệnh viện này đã cho kiểm tra việc trên, đồng thời lập đường dây nóng để người gửi xe gọi đến, qua đó bệnh viện có cơ sở để chấn chỉnh việc trên.

Đây là việc làm đáng hoan nghênh. Đề nghị các bệnh viện cũng nên lập đường dây nóng như trên, nhằm chấm dứt tình trạng thu phí trông xe quá quy định nhiều lần tránh gây bức xúc cho người bệnh vốn đã phải chi rất nhiều tiền của cho chữa bệnh.