Nên kéo dài thời hạn giảm thuế mua nhà

ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về 2 tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kéo dài thời gian giảm thuế sẽ giúp người mua nhà thực sự được hưởng lợi

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, nhiều ĐBQH đồng tình quy định giảm 50%  thuế GTGT đầu ra từ 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 với các hợp đồng bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, quy định chi tiết chỉ hỗ trợ “căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2” được cho là thiếu khả thi. ĐB Nguyễn Minh Quang (Hà Nội) nói: “Cứ cho rằng 70 m2 và 15 triệu đồng/m2 bây giờ là phù hợp nhưng đến cuối năm có thể đã lỗi thời rồi”. ĐB Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) góp ý: “Giảm thuế sẽ giúp rút bớt chi phí mua nhà cho người thu nhập thấp nhưng nếu chỉ áp dụng 1 năm là hơi ngắn. Đề nghị kéo dài tới hết năm 2014”. ĐB Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) cùng quan điểm: “1 năm giảm thuế là không đủ, cần thời gian dài hơn để doanh nghiệp tiếp cận, hấp thụ được hiệu quả từ chính sách thuế”.

ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) băn khoăn: “Nếu quy định cứng 70 m2 thì sẽ có rất ít sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng được yêu cầu. Nếu cho chia nhỏ căn hộ thì chi phí lại đội lên, khó có giá 15 triệu đồng/m2. Giả sử cả 2 điều kiện này đều đủ, giúp doanh nghiệp giải phóng được vốn, cứu được bất động sản nhưng các dự án sẽ phải “nạp” thêm số lượng lớn dân cư. Khi đó, hạ tầng cơ sở quá tải, ai lo?”.

Xung quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, đa số ĐBQH đồng tình mức thuế suất mới (từ 25% hiện hành rút xuống còn 22%). ĐB Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) kiến nghị, nên có quy định ưu đãi thuế với doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để đầu tư xây dựng bãi đỗ xe trong đô thị. Ông nói: “Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều rất thiếu điểm đỗ xe. Tấc đất, tấc vàng, không ai muốn làm bãi đỗ xe trong nội thành vì chi phí đầu tư cao, thu hồi vốn rất chậm. Do đó, cần chính sách thuế ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, giải bài toán giao thông tĩnh cho các đô thị lớn...”. Đồng tình lộ trình giảm dần thuế suất xuống 20% vào năm 2016, ĐB Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) nói: “Như vậy vừa tạo tâm lý tốt cho các doanh nghiệp làm ăn lâu dài, vừa không làm giảm đột ngột nguồn thu cho ngân sách Nhà nước”.