Nên giội đá... lên đầu

ANTĐ - Đúng là thế giới phẳng thật, sau khi lây lan chóng mặt ở phương Tây, trào lưu đổ xô nước đá lên đầu đang tràn sang nước ta.

- Con người sống trong xã hội quá nhiều stress, không có chỗ để xả, lại quá ít chỗ vui chơi, giải trí lành mạnh, nên người ta nghĩ ra những trò chơi mới.

- Đây không chỉ là trò chơi tạo cảm giác mạnh của giới trẻ và các loại “sao”, nghệ sĩ, mà một số chính trị gia trên thế giới cũng háo hức vào cuộc.

- Phương Tây vốn “đẻ” ra nhiều trò lắm. Trước đã có “trào lưu vitamin”, người ta quá lo cho sức khỏe nên “tống” đủ loại vitamin vào… mồm. Sau một thời gian, người ta cũng hết hào hứng.

- Riêng trào lưu giội xô nước đá lên đầu chưa có dấu hiệu… thoái trào, bởi nó khiến người chơi cảm thấy hào hứng, thích thú vì thể hiện dũng khí dám đương đầu với thử thách.

- Nghe cũng có lý. Những cái đầu “nóng” lại ngồi trên ghế “nóng” gặp toàn chuyện “nóng”, nếu đột ngột giội một xô đá lạnh lên đầu, chắc chắn sẽ “hạ hỏa”, tỉnh táo và sáng suốt ngay lập tức. Xem ra trào lưu này rất thích hợp ở bên ta.

- Không nên coi đây là trò chơi “a dua” mà là một liệu pháp chữa trị. Rất nhiều ngành, lĩnh vực như giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, thuế, hải quan, phòng chống buôn lậu, rồi y tế, môi trường cũng nên thường xuyên giội xô nước đá lên đầu.

- Cái đầu là nơi nhạy cảm nhất, quan trọng nhất cần bảo vệ, nếu đổ đột ngột xô đá lạnh sẽ co mạnh, dẫn đến tai biến.

- Đó là những cái đầu nhạy bén, nặng trách nhiệm. Còn nhiều cái đầu vô cảm, trơ cứng thì chẳng khác gì “Nước đổ đầu vịt”. May ra giội nước sôi 100 độ thì mới… thấm.

Tin cùng chuyên mục