Diễm Hương đi thi hoa hậu hoàn vũ khi đã kết hôn

Nên chấm dứt điệp khúc không biết không có lỗi

ANTĐ - Việc Hoa hậu Diễm Hương bị chồng đệ đơn ly dị đang là thông tin được quan tâm không chỉ của giới sowbiz mà cả báo chí. 

Sau khi có lá đơn ly dị này dư luận mới ngớ người vì hóa ra Hoa hậu Diễm Hương đã kết hôn từ năm 2011 theo giấy Chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Hóa ra hoa hậu đã lừa dối khán giả và lừa dối cả các cơ quan chức năng. Song câu hỏi cần đặt ra là tại sao cả tổ chức đưa hoa hậu đi thi và cả đơn vị cấp phép lại dễ bị lừa đến thế. Và là ai sẽ chịu trách nhiệm với vụ lùm xùm này. Có ba đối tượng liên quan, một là Diễm Hương, hai là Công ty CP Hoàn vũ Unicorp và cuối cùng là cơ quan cấp phép cho Diễm Hương tham gia cuộc thi người đẹp tầm cỡ thế giới này: Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT và DL. 

Hoa hậu nói dối

Trước những thông tin liên quan đến việc kết hôn từ năm 2011, Diễm Hương vẫn sử dụng chiến thuật: Im lặng. Phóng viên ANTĐ Cuối tuần cũng đã cố gắng liên hệ với Diễm Hương và nhận được câu trả lời: Hiện Diễm Hương đang bận quay phim. Và chắc chắn trong thời gian tới, Diễm Hương sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất về vấn đề này.

 Xét về quy chế tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì thí sinh tham gia phải đoạt giải cao ở cuộc thi trong nước, và tất nhiên tình trạng hôn nhân của người tham gia phải là chưa kết hôn. Việc Diễm Hương giấu nhẹm việc đã kết hôn, vẫn đi thi cuộc thi quốc tế đã không chỉ còn là việc cá nhân mà nó còn làm những người yêu mến cô thất vọng và làm xấu mặt đất nước mà cô đại diện. 

Ngày 3-3, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ gửi email đến Công ty cổ phần Hoàn Vũ - Unicorp. Trong thư yêu cầu làm rõ việc Diễm Hương đã kết hôn trước khi đại diện nhan sắc Việt dự thi sân chơi trên vào năm 2012 là có hay không, đồng thời cho rằng đây là một thiệt hại nghiêm trọng đối với uy tín của tổ chức này.

Chưa cần bàn về đúng sai,  nhưng những thủ tục pháp lý của một vụ ly hôn đã chỉ rõ Diễm Hương đã có chồng trước khi cam kết tuân thủ mọi quy định của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 và tham gia cuộc thi này. Phía Công ty CP Hoàn vũ Unicorp thì khăng khăng là không biết. Còn với cơ quan quản lý là Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thì lại đang chờ  câu trả lời của Công ty Cổ phần Hoàn Vũ. Và việc cấp phép cho Diễm Hương đi thi là do hồ sơ không yêu cầu chứng nhận độc thân nên không xác minh. Và theo ông Lê Minh Tuấn - Phó phòng Quản lý biểu diễn thì nếu Diễm Hương vi phạm thì cô sẽ bị xử lý theo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa. 

Phạt thì có ích gì vào lúc này, vấn đề là làm thế nào để từ nay các thí sinh sẽ không làm xấu chủ thể mà họ đại diện. Nghĩa là quy trình thẩm tra, cấp phép cần phải cải tiến thế nào? Rõ ràng Cục NT BD cấp phép cho người đi thi hoa hậu quốc tế chỉ qua hồ sơ nộp mà không có thẩm tra. Là đơn vị cấp phép cho nhiều thí sinh đi thi hoa hậu Hoàn vũ, họ thừa biết một trong những quy định của cuộc thi hoa hậu này là thí sinh phải chưa kết hôn. Đáng lẽ ra đơn vị cấp phép phải có trách nhiệm thẩm tra. Chỉ cần thẩm tra qua chính quyền địa phương thì có chồng hay không nó lộ ra ngay. Vì vậy, để không bao giờ xảy ra những vụ lừa như thế này, đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cấp phép sớm ngừng việc căn cứ trên hồ sơ. Cuối cùng, điệp khúc không biết thì không có lỗi cũng nên chấm dứt. 

Những trường hợp tương tự 

Một trường hợp tương tự với Diễm Hương là việc Vương Thu Phương bị phát hiện đã lấy chồng nhưng vẫn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời điểm đó ảnh cưới của Vương Thu Phương ngập tràn trên mạng, nhưng cô vẫn phủ nhận mình đã từng kết hôn, bởi cô cho rằng cô tổ chức đám cưới vào năm 2010, nhưng một thời gian ngắn sau là chia tay, cả hai cũng không có đăng ký kết hôn về mặt luật pháp. Nhưng cuối cùng cô cũng đã bị ban tổ chức loại khỏi cuộc thi vì vi phạm quy chế. 

Trên thế giới, những người đẹp đã có chồng mà vẫn “lặng thinh” đi thi Hoa hậu cũng không phải là hiếm. Người đẹp Helen Morgan của xứ Wales giành ngôi Miss World năm 1974 khi ở tuổi 22. Nhưng chỉ sau 4 ngày đăng quang, cô đã phải trả lại chiếc vương miện khi bị phát hiện có chồng và có con 18 tháng tuổi. Người đẹp Nicola Mimnagh được lựa chọn để đại diện cho Anh tham gia Miss International 2011, tuy nhiên cô phải quay trở về nước khi cuộc thi chưa kết thúc bởi cô bị phát hiện đã có chồng và có con. Chưa đầy một tuần sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ CH Dominica vào tháng 4-2012, Carlina Duran đã bị tước vương miện vì ban tổ chức phát hiện cô đã từng kết hôn từ năm 2009 và đã ly dị chồng. 

Với trường hợp của Diễm Hương, chắc chắn các cơ quan chức năng đang chờ câu trả lời của người đẹp. Nhưng có lẽ khó có câu trả lời nào làm thay đổi được sự thật.