Nén căng như lò xo

ANTĐ - Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc đối đầu quân sự giữa Tehran và phương Tây.

Lực lượng không quân của Iran

Những tin tức mà tình báo phương Tây tiết lộ cho biết tướng A. Jaafari, chỉ huy của Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran, đã yêu cầu lực lượng này trong trạng thái sẵn sàng hành động, chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị không kích và những cuộc tấn công bất ngờ từ bên ngoài. Các tên lửa tầm xa Shahab đã được tái triển khai đến các cứ điểm bí mật trên cả nước, nơi đảm bảo an toàn trước các cuộc tấn công của kẻ thù và có thể tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Không quân Iran đã thành lập một số đơn vị phản ứng nhanh, tiến hành những bài tập để đối phó với các cuộc không kích.

Một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây nhận xét: “Có một mối quan tâm sâu sắc trong giới lãnh đạo cao cấp của Iran rằng họ sẽ là mục tiêu của một cuộc tấn công quân sự bất ngờ của Israel hoặc Mỹ”. Thực tế mới đây, Thủ tướng Israel B. Netanyahu đã tuyên bố công khai sẽ đưa ra “quyết định vào đúng thời điểm”, tức là sẽ tấn công, nếu Iran tiếp tục chương trình làm giàu uranium. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Panetta thì cảnh báo Israel có thể đơn phương tấn công Iran mà không báo trước với Mỹ.

 Kể từ khi Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố bản báo cáo cho rằng Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân, quan hệ giữa Iran với Israel và phương Tây nóng lên từng ngày. Trong khi Tehran phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định sẽ “không đi chệch dù chỉ một centimét” trên con đường đã chọn, thì Israel tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Iran có vũ khí hạt nhân và quyết tâm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran bằng mọi giá.

Không chỉ dọa nhau bằng lời, hai bên đã phô trương sức mạnh của mình. Israel cho triển khai hàng rào tên lửa quanh Jerusalem và tuyên bố tấn công Iran là cần thiết, còn Tehran thì dọa phóng 150.000 tên lửa sang đất của người Do Thái và thề sẽ “ném Israel vào thùng rác của lịch sử”.

Xét về tiềm lực quân sự, Iran không phải là đối thủ dễ chơi cho dù Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới, còn Israel là cường quốc quân sự số 1 khu vực. Global Fire Power - GFP, trang web đánh giá sức mạnh quân sự của các nước trên thế giới, đã xếp Iran vào vị trí 12, ngay sau những nước có nền quân sự lớn mạnh như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... Cũng theo danh sách của GFP, tính đến cuối tháng 6 năm nay, Iran đang có gần 545.000 quân nhân, hơn 12.000 trang thiết bị vũ khí bộ binh, hơn 1.000 máy bay quân sự và gần 250 tàu chiến các loại.

Nhưng vũ khí nguy hiểm nhất của Iran phải kể đến là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm trung. Hiện Iran sở hữu khá nhiều tên lửa Shihab-1 và Shihab-2 tự sản xuất. Nếu như Shihab-1 có tầm 300km thì        Shihab-2 đạt mục tiêu cách 700km với độ chính xác cao. Hiện Iran đang tiến hành sản xuất Shihab-3 có tầm bắn 1.500km cũng như các loại có bán kính bắn xa hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn. Với tầm bắn xa như vậy, toàn bộ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa Shihab-3.

Nếu hai bên không kiềm chế, Trung Đông sẽ lại rung chuyển bởi cuộc đụng độ khủng khiếp với những hậu quả không thể dự đoán trước.