Ném pháo xuống đường giải tỏa giao thông (?!)

ANTĐ - Ngày 28-9, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã bắt giữ 3 đối tượng Đặng Quang Vương (SN 1983), Đặng Ngọc Quang (SN 1980, cùng ở huyện Củ Chi, TP.HCM) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1970, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, 15h chiều 27-9, 3 đối tượng Vương, Quang và Phước điều khiển xe du lịch 7 chỗ màu đen BKS: 51A-077.87 lưu thông theo hướng từ Tỉnh lộ 8 về cầu vượt Củ Chi. Đến trước cổng Công an huyện Củ Chi, TP.HCM khoảng vài mét, số đối tượng này đã ném 1 vật lạ xuống đường. Theo ghi nhận của công an vật lạ có hình trụ tròn dài 0,9cm, một đầu có đường kính 0,3cm, một đầu 0,1cm. Khi vừa tiếp đất vật này đã gây ra 1 tiếng nổ, đồng thời có khói bốc lên. Ngay khi ném vật lạ các đối tượng điều khiển xe tẩu thoát.

Ban đầu công an xác định, vật lạ là pháo. Điều tra và truy xét nhanh, công an bắt được 3 đối tượng nói trên cùng chiếc ô tô tại Khu du lịch Công viên nước Củ Chi (thuộc xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM). Kiểm tra cốp xe ô tô, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn (được xác định là súng nhựa), 19 viên pháo, 1 mã tấu. Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng khai thời điểm xảy ra vụ việc chúng đi nhậu về, khi đến khu vực trước cổng Công an huyện Củ Chi thì đường bị tắc nghẽn nên đã ném pháo nhằm làm người đi đường hoảng sợ, nhường đường cho chúng đi. Hiện Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang mở rộng điều tra về nguồn gốc vũ khí trên chiếc ô tô.