Ném chất nổ để dằn mặt tình địch nhưng “nhầm nhà”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ném chất nổ để dằn mặt tình địch nhưng đến khi bị bắt, Quý mới biết mình cùng đồng bọn đã ném nhầm nhà.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Như Quý (SN 1993) trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên; Nguyễn Thị Thúy (SN 1995) quê tỉnh Quảng Ninh và Bùi Hạnh Nguyên (SN 1986) quê tỉnh Thái Bình về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 9/3/2022, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của Bùi Hồng Ph. trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về việc bị ném chất nổ vào nhà, gây hư hỏng một số tài sản.

Quý cùng đồng bọn tại cơ quan công an

Quý cùng đồng bọn tại cơ quan công an

Không chỉ một lần, gia đình ông Ph. còn bị ném chất nổ 3 lần liên tiếp. Do các đối tượng thường gây án vào giữa trưa hoặc đêm và việc trích xuất camera an ninh tại khu vực để xác định đối tượng hết sức khó khăn.

Gia đình ông Ph. được đánh giá là sống đoàn kết, hòa đồng không có mâu thuẫn với ai nên việc xác định đối tượng tình nghi rất khó khăn. Khi công tác điều tra tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì ban chuyên án phát hiện, hàng xóm của gia đình ông Ph. là nam thanh niên tên M. lại có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Thời gian qua, M. có vướng vào lùm xùm tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng. Từ manh mối này, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ được nhóm đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận, cho rằng M. là kẻ thứ 3, chen chân vào cuộc hôn nhân của mình nên đã nhiều lần liên lạc với “tình địch” để nói rõ phải trái nhưng lại bị M. chửi bới, thách thức. Quý rủ Thúy và Nguyên vào Nghệ An để dằn mặt tình địch giúp mình. Do không thông thạo địa hình nên Quý đã ném nhầm chất nổ sang nhà hàng xóm của M.