NATO vẫn tăng mạnh ngân sách quốc phòng bất chấp dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 16-3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, tổng chi tiêu quốc phòng trong năm 2020 của khối này vẫn tăng bất chấp nền kinh tế chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19.

"Bất chấp tác động của dịch Covid-19, 2020 là năm thứ 6 liên tiếp các đồng minh châu Âu và Canada tăng chi tiêu quốc phòng, với mức tăng trên thực tế là 3,9%." Tổng Thư ký Stoltenberg cho hay.

Ông Stoltenberg hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đà tăng do NATO đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.

NATO đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực quân sự theo yêu cầu của Mỹ
NATO đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực quân sự theo yêu cầu của Mỹ

Theo báo cáo, tổng chi tiêu dành cho quân sự của NATO trong năm 2020 là 1.028 tỷ USD, trong đó Mỹ đóng góp phần lớn nhất với 71%.

Trong năm 2020, 11 nước đã đạt được cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 2% GDP, so với 9 nước trong năm 2019.

Các nước thành viên NATO đã đối mặt với sức ép từ chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cam kết là 2% GDP như biện pháp chia sẻ gánh nặng ngân sách chung.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đang hướng tới xây dựng lại quan hệ với NATO, nhưng vẫn kiên quyết yêu cầu đồng minh tăng thêm ngân sách quân sự.

Cũng trong ngày 16-3, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo nước này sẽ tăng kho đầu đạn hạt nhân thêm 40% để đảm bảo an ninh trong môi trường toàn cầu có nhiều mối đe doạ.

Anh từng loại bỏ bớt kho vũ khí hạt nhân vào năm 2010 và đặt ra giới hạn tối đa 180 đầu đạn. Tuy nhiên, theo quyết định mới, Thủ tướng Johnson đã nâng giới hạn lên tối đa là 260 vũ khí.