NATO tiếp tục tăng cường máy bay, tàu chiến áp sát Nga

ANTĐ - Ngày 23-4, trong khi ở thăm Mỹ, Tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers cho biết, bắt đầu từ ngày 27-4 tới, nước này sẽ triển khai 4 máy bay chiến đấu tham gia sứ mệnh tuần tra của NATO trên không phận các quốc gia Baltic.

Theo Tướng Pierre de Villiers, 4 chiếc máy bay chiến đấu này, có thể là Mirage 2000 hoặc Rafale, sẽ được triển khai tới một căn cứ không quân ở Ba Lan để thực hiện các phi vụ tuần tra, giữa lúc các quốc gia Baltic ngày càng quan ngại về sự can thiệp của Nga tại Ukraine.

Trong một biện pháp mang tính trấn an khác, Tướng de Villiers cho rằng Pháp cũng sẽ triển khai một máy bay cảnh báo sớm trên không AWACS để tuần tra trên không phận của Romania.

Ông de Villiers cũng cho biết thêm rằng quân đội Pháp, hiện đang giám sát bộ phận trên bộ của lực lượng phản ứng nhanh NATO từ nay tới hết năm 2014, sẵn sàng tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu nếu được yêu cầu.

Đội tàu quét mìn NATO rời cảng Kiel của Đức hôm 22-4


Trong khi đó, hôm 22-4, NATO đã bắt đầu triển khai 5 chiếc tàu quét mìn tới biển Baltic trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện của liên minh này tại khu vực Đông Âu.

Số tàu này, gồm 1 tàu quét mìn và 1 tàu đảm bảo của Na Uy và 1 tàu quét mìn từ mỗi nước Hà Lan, Bỉ và Estonia, đã rời cảng Kiel của Đức tham gia một cuộc diễn tập, sẽ tiếp tục nằm dưới sự chỉ huy của Na Uy cho đến cuối tháng 5, sau đó sẽ chuyển giao cho Đức.

Trong đợt triển khai, các tàu quét mìn này sẽ đến thăm nhiều cảng ở biển Baltic và còn tham gia các hoạt động quét bom, mìn từ hai cuộc chiến tranh thế giới theo kế hoạch đã được công bố trước đó.