- Tây Ban Nha xác nhận kế hoạch gửi xe tăng và binh sĩ tới Latvia
- Mỹ triển khai thêm gần 100 trực thăng quân sự tới Đức và Đông Âu
- Tổng thống Putin: NATO muốn kéo Nga vào xung đột
Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ, ngày 15-2
"Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã nhất trí tăng cường sự hiện diện hải quân tại Biển Đen để đáp ứng một môi trường an ninh ngày càng nhiều thách thức", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với báo giới ngày 16-2, đồng thời ông khẳng định, quyết định trên chỉ mang tính chất phòng vệ, việc khối này tăng cường sự hiện diện của hải quân tại Biển Đen sẽ diễn ra "có chừng mực" và không nhằm kích động xung đột hay gây leo thang căng thẳng trong khu vực.
Theo kế hoạch, NATO sẽ đẩy mạnh hoạt động huấn luyện tăng cường, tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận ở vùng biển chiến lược quan trọng, tiếp giáp không những các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, mà còn cả Nga, Ukraine cũng như là Georgia.
Được biết, Hạm đội hải quân Nga, có trụ sở tại Sevastopol ở Crimea, luôn là một mối quan tâm lớn đối với NATO.