NATO: Kiev đã sử dụng tên lửa đạn đạo trong chiến dịch quân sự tại miền Đông

ANTĐ - Ngày 31-7, NATO xác nhận, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo đối với lực lượng ly khai tại miền Đông đất nước. Xác nhận này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của chính phủ Kiev trước đó. 
NATO: Kiev đã sử dụng tên lửa đạn đạo trong chiến dịch quân sự tại miền Đông ảnh 1

Một chiếc xe bị đốt cháy trong một cuộc giao tranh tại miền Đông, Ukraine



Một quan chức NATO có trụ sở tại Brussels khẳng định với CNN rằng, quân đội Ukraina đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn để chống lại lực lượng dân quân tại miền Đông đất nước. Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Một số phương tiện truyền thông cũng đưa tin, rất có thể Ukraine đã sử dụng hệ thống tên Tochka có tầm bắn hơn 100 km trong chiến dịch quân sự bắt đầu từ tháng 4. Deutsche Welle cho biết, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tên lửa phía Ukraina đã được bắn, mục tiêu của chúng là gì. 

Trước đó, ngày 29-7, phóng viên CNN, Barbara Star đã báo cáo trực tiếp rằng: "Ba quan chức Mỹ xác nhận với tôi rằng, tình báo Mỹ trong 48 giờ qua đã theo dõi một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn từ lãnh thổ được kiểm soát bởi quân đội Ukraine sang khu vực của lực lượng ly khai thân Nga".

Ukraine sau đó đã bác bỏ thông tin mà CNN đưa ra. Ngày 30-7, dẫn lời của một quan chức an ninh quốc gia Ukraine, khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine không sử dụng tên lửa đạn đạo trong hoạt động chống khủng bố.