NATO không có kế hoạch triển khai quân đội tại Ukraine

ANTĐ - NATO không có kế hoạch triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine, nước vốn đang trong tình trạng bạo lực tràn lan, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết hôm 15-6.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Tây Ban Nha El Pais liên quan đến cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine và quan hệ giữa NATO và Nga, ông Rasmussen cho biết NATO đang chuẩn bị một gói các biện pháp đệ trình lên Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên vào cuối tháng này, trong đó bao gồm gói hỗ trợ Ukraine trong việc cải cách lĩnh vực quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen


Tổng thư ký NATO cho biết gói viện trợ sẽ liên quan đến việc hợp tác thiết thực chẳng hạn như Ukraine có thể tham gia vào các bài tập quân sự của NATO.

Tuy nhiên, ông Rasmussen cũng không loại trừ khả năng một nước thành viên NATO có thể tham gia vào các bài tập quân sự diễn ra trên lãnh thổ của Ukraine.

Về các biện pháp của NATO trong bối cảnh an ninh ở châu Âu, ông Rasmussen cho biết liên minh đã tăng cường bảo vệ không phận các nước trên vùng biển Baltic, triển khai các tàu của NATO trong vùng biển này và Biển Đen, đồng thời tổ chức diễn tập tại các nước Baltic và Ba Lan.

Mặt khác, ông Rasmussen cũng cho biết NATO đã lên kế hoạch cho các biện pháp dài hạn nhằm đảm bảo việc bảo vệ hiệu quả các đồng minh của mình. Đồng thời ông cho hay Nga và NATO có cùng lợi ích nên điều tốt nhất là hai bên nên duy trì mối quan hệ “hợp tác xây dựng”.