NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân siêu lớn của Nga loại Belgorod mang theo 6 ngư lôi Poseidon đã biến mất khỏi "tầm mắt" NATO.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Các quốc gia NATO đang "lên cơn sốt" sau khi tàu ngầm hạt nhân siêu lớn K-329 Belgorod thuộc biên chế Hải quân Nga biến mất hoàn toàn khỏi mạng lưới trinh sát thủy âm của khối quân sự, ấn phẩm La Repubblica của Ý cho biết.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Không có thông tin cụ thể về nhiệm vụ của chiếc Belgorod khi nó rời cảng, điều này có nghĩa là tàu ngầm Nga đã thực sự “biến mất”. Trong tình cảnh căng thẳng Nga Moskva và NATO gia tăng, thông tin trên càng gây lo ngại.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Ấn phẩm của Ý giải thích rằng tàu ngầm K-329 Belgorod mới được Hải quân Nga tiếp nhận có thể mang tới 6 ngư lôi Poseidon, đây được xem là "vũ khí ngày tận thế" mới nhất của Nga với sức mạnh rất đáng sợ.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Những ngư lôi này có thể gây ra sóng thần cực lớn, quét sạch các thành phố ven biển đối phương. Loại tàu ngầm này không phát ra tín hiệu hồng ngoại, đồng thời tiếng ồn mà nó tạo ra cũng rất thấp, kết hợp với tốc độ và độ sâu lớn khiến không thể đánh chặn.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Cần nhắc lại vào ngày 8/7/2022, Hải quân Nga đã tiếp nhận tàu ngầm lớn nhất được đóng trong vòng 40 năm - đó là chiếc Belgorod lớp Oscar II. Thông tin trên được xác nhận bởi doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất Nga - Sevmash.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Belgorod là một tàu ngầm hạt nhân siêu lớn và việc đóng nó đã bắt đầu cách đây gần 3 năm - vào năm 2019. Chiều dài của chiếc K-329 lên tới 184 m và lượng choán nước vào khoảng 14.700 - 17.000 tấn khi nổi và 24.000 - 30.000 tấn khi chìm.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Hiện tại không có thông tin chính thức về thông số hoạt động của nó, nhưng theo dữ liệu từ các nguồn mở, tốc độ tối đa của chiếc Belgorod vào khoảng 32 hải lý/h (tương đương 59 km/h).
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Mục đích chính của tàu ngầm Belgorod là mang theo sáu phương tiện tấn công hạt nhân không người lái dưới nước (UUV) - đó chính là ngư lôi Poseidon. Ngoài ra trong chiến đấu, Belgorod còn có thể mang theo một tàu ngầm mini được thiết kế để lặn sâu dưới lòng biển.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Chiếc Belgorod cũng gây ấn tượng với những ưu điểm chính khác, ví dụ như việc tích hợp một tàu ngầm cứu hộ thứ hai trên lưng, cũng như khả năng mang trọng tải lớn, bao gồm cả các động cơ điện hạt nhân độc lập.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Trang bị của tàu ngầm hạt nhân Belgorod là tiêu chuẩn cho lớp chiến hạm siêu lớn này, bao gồm ngư lôi, tên lửa hành trình, thủy lôi. Ấn tượng hơn là sự hiện diện của 6 ngư lôi ngày tận thế loại Poseidon.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Poseidon là một ngư lôi tự hành trang bị vũ khí hạt nhân liên lục địa, nó đồng thời là ngư lôi lớn nhất trên thế giới từng được phát triển bởi bất kỳ quốc gia nào với chiều dài 24 mét, đường kính 2 mét. Tốc độ của nó dưới nước rất đáng nể - 70 hải lý/h (130 km/h).
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Điều đáng nói nữa là quả ngư lôi có thể bơi ở độ sâu 1 km, khiến không một loại vũ khí đánh chặn nào có thể chạm tới. Động cơ đẩy và đầu đạn của nó gây ra sức công phá lên tới 2 megaton (2 triệu tấn thuốc nổ TNT).
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Tàu ngầm hạt nhân Belgorod đang trở thành vũ khí nguy hiểm nhất của Nga chính vì sự hiện diện của ngư lôi ngày tận thế Poseidon, chuyên gia quân sự nổi tiếng H.I. Sutton nhấn mạnh.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
Theo ông Sutton, Poseidon được dự định sử dụng cho cuộc tấn công thứ hai, như một phần của hoạt động răn đe hạt nhân và mục tiêu của nó là các thành phố ven biển như New York hay Los Angeles.
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất
NATO giật mình khi tàu ngầm hạt nhân Nga mang 6 ngư lôi Poseidon biến mất