NATO chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan

ANTĐ - Ngày 28-12, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu đã chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu kéo dài 13 năm của mình tại Afghanistan, bằng một buổi lễ được tổ chức tại Kabul.

Tại buổi lễ đánh dấu việc chính thức chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và hoàn thành chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, tư lệnh ISAF, Tướng Mỹ John F. Campbell nói: "Hôm nay đã đánh dấu sự chấm dứt một thời kỳ và bắt đầu một thời kỳ mới".

Loại trừ khả năng Taliban quay trở lại nắm quyền, tư lệnh NATO tại Afghanistan cho rằng: "Không có sự quay trở lại những ngày đen tối trong quá khứ nữa. Chúng tôi không chạy trốn. Đây là thời điểm để kẻ thù lắng nghe lời kêu gọi của Tổng thống Ghani, hạ vũ khí và chung tay cùng tái thiết đất nước Afghanistan".

NATO chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại  Afghanistan

Phát biểu tại buổi lễ, cố vấn tổng thống Afghanistan phụ trách an ninh quốc gia Mohammad Hanif Atmar đã đánh giá cao sứ mệnh của binh sỹ NATO tại Afghanistan. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người con đã hy sinh thân mình trên đất nước chúng tôi. Họ cũng là những người con của chúng tôi", ông Atmar nói.

Trong 13 năm tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, hơn 3.500 binh lính NATO, trong đó có khoảng 2.200 lính Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan.

Như vậy, NATO đã hoàn thành quá trình chuyển giao an ninh và kể từ ngày 1-1-2015, các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan sẽ chính thức đảm nhiệm sứ mệnh an ninh của nước mình.

Tuy nhiên, khoảng 13.000 binh lính NATO, trong đó có 10.800 lính Mỹ, sẽ ở lại Afghanistan trong năm 2015 để huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.