NATO cảnh báo sẽ tấn công nếu Taliban để khủng bố phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công Taliban nếu nhóm này để cho các phong trào khủng bố phát triển trở lại ở Afghanistan, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền do Mỹ hậu thuẫn là nguyên nhân dẫn đến việc Taliban chiếm lại quyền kiểm soát đất nước.

“Cuối cùng, giới lãnh đạo chính trị Afghanistan đã thất bại trong việc chống lại Taliban và đạt được giải pháp hòa bình mà người dân Afghanistan mong muốn. Sự thất bại này dẫn đến thảm kịch mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận.

Taliban đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan

Taliban đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan

Theo ông Stoltenberg, NATO vẫn luôn để ý tới nguy cơ các nhóm khủng bố phát triển tại Afghanistan, do đó, sẵn sàng tấn công từ xa nếu điều này trở thành sự thực. Ông giải thích rằng, mục tiêu của NATO là giúp xây dựng một nhà nước, chứ không phải hiện diện ở Afghanistan lâu dài, do đó, kêu gọi “những người đang nắm quyền” tại Afghanistan phải chịu trách nhiệm đảm bảo một xã hội ổn định và hòa bình.

NATO đã bắt đầu hoạt động ở Afghanistan kể từ năm 2003, nhưng đã ngưng các nhiệm vụ chiến đấu vào năm 2014, mà chỉ thực hiện công tác huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan.

Trong phát biểu mới nhất, ông Stoltenberg đã nhấn mạnh rằng, NATO cần phải rút kinh nghiệm từ sự kiện lần này, đồng thời tìm ra lỗ hổng trong chương trình đào tạo quân sự của mình.