NATO báo động tình trạng bạo lực gia tăng ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Lãnh đạo NATO vừa báo động tình hình bạo lực đang ngay càng gia tăng ở các tỉnh miền đông.

Tướng Anders Fogh Rasmussen của NATO cho biết, sự xuất hiện của những người tự ý mang vũ khí và mặc quân phục không có huy hiệu Nga là một hành động đáng lo ngại. Một nguồn tin từ NATO cũng cho biết, tổ chức này tin rằng Nga có can thiệp vào việc chiếm đóng các toà nhà chính phủ.

Vào thứ 7 (12/4), những người biểu tình có vũ trang đã chiếm đóng các trụ sở cảnh sát và toà nhà chính phủ ở Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkovka.

Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong vài ngày qua

Theo BBC, những người này mặc quần áo nguỵ trang, đều được tổ chức bài bản và nhanh chóng chiếm được những địa điểm trọng yếu của thành phố. Những trạm kiểm soát đã được lập ra ngay trên các tuyến đường chính.

Kiev và phương tây buộc tội Moscow đứng đằng sau cuộc bạo loạn này, tuy nhiên, điện Kremlin đã chối bỏ cáo buộc.

Cờ Ukraine bị kéo bỏ khỏi các cơ quan chính phủ

Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov cho biết, ông sẽ không bao giờ cho phép sự việc tương tự ở Crimea xảy ra với các tỉnh miền đông. Ông đã đưa ra phát biểu này trực tiếp trên truyền hình, sau khi những người biểu tình đã chiếm đóng được hàng chục các thành phố.

Chính quyền Ukraine cũng đã ban bố dự luật chống khủng bố vào chủ nhật (13/4), sau khi những người biểu tình có vũ trang chiếm thành phố Sloviansk khiến một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và mọi hoạt động diễn ra trong thành phố bị ngưng trệ.

Thủ tướng tạm quyền Avakov đã gọi việc này là “sự công kích của Nga”. Ông cũng cảnh báo mọi người dân tại Sloviansk nên ở nhà.

Lực lượng cảnh sát Ukraine cũng đã bị tấn công ở các đồn kiểm soát trên đờng tới Sloviansk, trong đó ít nhát 1 sĩ quan thiệt mạnh và 5 người khác và một vài binh lính quân đội cũng bị thương.