Nathan Lee nổi giận vì Cao Thái Sơn hát ca khúc mình đã mua độc quyền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đoạn clip ghi lại hình ảnh Cao Thái Sơn hát ca khúc “Bình yên nhé” đã được Nathan Lee mua độc quyền cách đây không lâu khiến Nathan Lee không khỏi bức xúc.

Theo đó trên mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip được một khán giả ghi lại màn trình diễn của Cao Thái Sơn trên sân khấu trước rất đông khán giả. Điều đáng nói, Cao Thái Sơn không hiểu vô tình hay cố ý lại trình diễn bài hát “Bình yên nhé” – một trong số những ca khúc đã được Nathan Lee mua độc quyền từ nhạc sĩ Khắc Việt. Đoạn clip này được phát dưới dạng livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook vào tối ngày 28-6 vừa qua, tức là thời điểm sau khi Nathan Lee đã thỏa thuận và ký kết xong việc mua độc quyền nói trên.

Nhiều bài "hit" của Cao Thái Sơn đã được Nathan Lee mua độc quyền

Nhiều bài "hit" của Cao Thái Sơn đã được Nathan Lee mua độc quyền

Ngay sau khi biết được đoạn clip trên, Nathan Lee đã bức xúc gửi lời nhắn nhủ tới Cao Thái Sơn: “Sơn ơi, em lại sai nữa rồi. Em sẽ không bình yên đâu nhé!”. Nam ca sĩ cho biết, việc Cao Thái Sơn biểu diễn ca khúc mà anh đã mua độc quyền khi chưa được sự đồng ý của anh là xem thường các quy định của pháp luật và anh sẽ để luật sư riêng làm việc về vấn đề này.

Liên quan đến câu chuyện mua độc quyền ca khúc của Nathan Lee, “Bình yên nhé” là một trong 2 bài hát được nam ca sĩ mua độc quyền từ ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt. Đây cũng là 2 bài hát từng góp phần giúp tên tuổi Cao Thái Sơn nổi đình nổi đám trên thị trường nhạc trẻ cách đây gần một thập kỷ. Hiện cũng chưa rõ các điều khoản cụ thể trong hợp đồng mua bán độc quyền ca khúc giữa Nathan Lee và Khắc Việt. Trước đó, Nathan Lee cũng mua độc quyền vô thời hạn trên mọi lãnh thổ 4 bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và từng gắn liền với tên tuổi của Cao Thái Sơn.

Nathan Lee
Nathan Lee

Xung quanh việc bán ca khúc độc quyền, nhạc sĩ Khắc Việt từng giãi bày suy nghĩ cho rằng, anh làm cả hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ nên hiểu biết, rất thông cảm cho sự thiệt thòi của giới nhạc sĩ. Việc bán bài hát độc quyền với anh là bán và tặng cho người ca sĩ có quyền sử dụng bài hát có thời hạn, chứ không bán vĩnh viên quyền quyết định số phận của bài hát đó.

Còn về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận, Nathan Lee mua độc quyền 4 ca khúc của mình từ ngày 20-5-2021 để đầu tư phái sinh phiên bản mới với điều kiện: độc quyền biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 1 năm tính từ ngày thỏa thuận, có thể lùi 1 tháng để sản xuất và “các bản audio, MV cũ đã phát hành trên mạng không bị ảnh hưởng”.
Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đến ngày 26-5-2021, Nathan Lee đã thống nhất việc sẽ mua độc quyền biểu diễn các ca khúc trên vô thời hạn trên mọi lãnh thổ với mức chi phí đương nhiên là cao hơn. Cùng với đó, tiền tác quyền sẽ được trả liên tục hàng năm và cả hai sẽ phân chia lợi nhuận trên kênh Youtube và các nền tảng nhạc sỗ khác (trong đó ưu tiên kênh Youtube của Nguyễn Văn Chung), ngoài ra các đơn vị vẫn được sử dụng và việc thu tiền tác quyền vẫn sẽ được Trung tâm Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC tiến hành bình thường.