Napoli “tự sát” tại San Paolo

ANTĐ - Trong trận đấu muộn nhất vòng 17, Napoli để thua Bologna 2-3 ngay trên sân nhà. Thất bại ấy đồng nghĩa với việc Juventus chính thức vô địch mùa Đông bởi lượt đi chỉ còn 2 vòng và Juve hiện hơn đội xếp thứ 2 là Inter Milan tới 7 điểm. Dù có thua cả hai trận còn lại của lượt đi, Juve vẫn dẫn đầu Serie A.

Bologna đánh bại Napoli 3-2

Tại San Paolo, Napoli bị Bologna dẫn trước ngay phút thứ 10 với bàn thắng của Gabbiadini. Họ đã ngược dòng thành công và dẫn lại 2-1 ở phút 70 nhờ công Cavani. Nhưng chỉ trong 4 phút cuối cùng từ 86 tới 90, đội bóng miền Nam Italia để thua liền 2 bàn và chấp nhận thất bại 2-3. Như vậy cả hai đội xếp ngay sau Juve đều thua ở vòng này trong khi Juve thắng dễ Atalanta 3-0.

Khoảng cách bây giờ là Juve = Inter + 7 = Napoli+8 = Lazio+8. Juve chỉ đá khoảng 30 phút hiệp 1 trận gặp Atalanta là đã ghi 3 bàn. Sau đó thì họ chơi vật vờ, cầm chừng cho tới hết trận, kể cả khi hơn người từ phút 32. Trước đó thì Inter để thua Lazio. Sau đó thì Napoli để thua Bologna. Một kịch bản hoàn hảo để Juve vô địch mùa Đông.

Tuy chưa đến mức gọi là “bất chiến tự nhiên thành” nhưng thực tế thì họ cũng chỉ “vận động” đôi chút chứ chưa phải cày ải gì nhiều. Lịch sử nói rằng trong 25 lần Juve vô địch mùa Đông thì có tới 17 lần họ giành Scudetto.

Từ nay cho tới khi đá vòng 1/8 Champions League, họ sẽ tiếp tục tích lũy điểm số để tạo khoảng cách càng xa càng tốt với các đối thủ. Sau đó Juve có thể dồn sức cho Champions League và được phép đánh rơi điểm ở Serie A mà vẫn bảo toàn ngôi đầu. Đấy là một kịch bản mà chắc chắn Conte đang tính đến và Juve có thể tiếp tục tự “đạo diễn” cho hành trình sắp tới của mình theo cách thuận lợi nhất có thể.