Náo nức hội tòng quân

ANTD.VN - Đầu xuân này, trên khắp cả nước đang long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân, đưa hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Trong số những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, nhiều bạn trẻ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Đặc biệt, có cả nữ sinh tốt nghiệp loại giỏi hai bằng đại học làm đơn tình nguyện “gác bút nghiên” tham gia quân ngũ. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc ngay trong thời bình được đặt lên trên lợi ích của bản thân.

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Các đợt hoạt động cao điểm trong năm nay như “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017” vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, vừa giáo dục sâu sắc lý tưởng cách mạng, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp bước cha anh. 

Hội tòng quân đầu xuân Đinh Dậu đang diễn ra sôi động trên nhiều địa phương chính là biểu hiện sinh động, cụ thể lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lớp lớp thanh niên rầm rập bước chân lên đường nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm công dân, ý nghĩa sâu sắc hơn nhắc nhở thế hệ trẻ không lơ là, sao nhãng bổn phận gìn giữ từng tấc đất, biển đảo thiêng liêng mà cha ông đã hy sinh xương máu hàng nghìn năm nay. 

Dấn bước vào quân ngũ là chấp nhận vô vàn khó khăn, gian khổ, thử thách. Những chiến sĩ biên phòng, hải đảo đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ bờ cõi Tổ quốc rất cần những người lính trẻ tiếp bước, tiếp sức. Phên dậu, lãnh thổ, vùng biển, vùng trời có bình yên thì đất nước, người dân mới có thể yên tâm kiến tạo, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế ngày càng khốc liệt. 

“Tích cốc phòng cơ”, “thực túc binh cường” là bài học kinh nghiệm xương máu của dân tộc Việt Nam. Chính trong thời bình lại là lúc phải tăng cường tiềm lực, sức mạnh quân sự. Hiện đại hóa quân đội, song quan trọng hơn cả vẫn là những người lính có bản lĩnh, trình độ. Bởi thế, với hàng vạn thanh niên lên đường tòng quân hàng năm, quân đội nhân dân ngày càng hùng mạnh, sẵn sàng trước mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Trong ngày hội tòng quân năm nay, nhiều địa phương đã tổ chức thăm hỏi, trao quà, sổ tiết kiệm, nhà tình thương hỗ trợ gia đình các tân binh hoàn cảnh khó khăn. Hậu phương yên một bề, hàng vạn thanh niên nhẹ bước, náo nức lên đường tòng quân.