Năng suất lao động chưa cao, nhưng tỷ lệ thất nghiệp thấp

ANTĐ - Thông tin trên được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra tại diễn đàn chính sách về những tác động đến thị trường lao động Việt Nam với sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), diễn ra tại Hà Nội ngày 4-9. Theo đó, năng suất lao động của Việt Nam hiện chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 1/15 so với Singapore…

Tình trạng thất nghiệp trên cả nước đã giảm mạnh

Đa số không có kỹ năng phù hợp

Theo đại diện ILO, chưa đến 20% lực lượng lao động của Việt Nam được đào tạo chuyên môn và những kỹ năng mà lao động Việt Nam được trang bị thường không phù hợp với những kỹ năng thị trường lao động đòi hỏi. Đặc biệt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bình quân 10 lao động thì chỉ có 1 người đã qua đào tạo. Một cuộc khảo sát mới nhất về nhu cầu kỹ năng của lao động do ILO thực hiện tại hơn 200 doanh nghiệp ở miền Trung cho thấy, các chủ doanh nghiệp đều cho biết, sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề không đáp ứng  được yêu cầu công việc.

Ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam phân tích, Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, có nguồn lao động trẻ và dồi dào, đây là cơ hội tuyệt vời để tạo bước phát triển đột phá về kinh tế, song đáng tiếc là trình độ, kỹ năng và chuyên môn của đa số lao động Việt Nam còn ở mức thấp nên khó phát huy được hết lợi thế của đội ngũ lao động sẵn có. Một nghiên cứu của ILO chỉ ra, năng suất lao động của Việt Nam hiện rơi vào mức thấp nhất khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Chẳng hạn, năng suất lao động của Singapore năm 2013 cao gấp 15 lần năng suất lao động của Việt Nam. Năng suất lao động của Việt Nam cũng chỉ bằng 1/5 so với Malaysia và 2/5 so với Thái Lan…

Ông Cao Quang Đại, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, điểm yếu của lao động Việt Nam là thiếu kỹ năng mềm như cách làm việc theo nhóm, giao tiếp, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tuân thủ quy trình lao động...  Đây cũng là thách thức đối với lĩnh vực dạy nghề. Vì thế, trong thời gian tới Tổng cục Dạy nghề sẽ tập trung nâng cao chất lượng lực lượng lao động, định hướng đến năm 2020 sẽ có những trường dạy nghề chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vực và thế giới. 

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới

Dù có nhiều lo ngại về chất lượng nguồn lao động, song một tín hiệu rất tích cực là đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Đây là thông tin nổi bật trong Bản tin thị trường lao động Việt Nam - Số 3 năm 2014 vừa được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội – Bộ 

LĐ-TB&XH cho biết, theo báo cáo này, tình trạng thất nghiệp trên cả nước trong quý II vừa qua đã giảm mạnh cả về số lượng và tỷ lệ so với quý I năm 2014. Cụ thể, tính đến ngày 1-7-2014, cả nước có trên 871.000 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm gần 174.000 người so với quý I-2014 và giảm 155.000 người so quý II-2013. Về tỷ lệ, trong quý II-2014, tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 1,84%, thấp nhất trong vòng 1 năm qua và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp chung của thế giới vào thời điểm hiện tại.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, trong quý II vừa qua, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng có sự phục hồi ấn tượng, tạo ra nhiều việc làm mới nên tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực này giảm. Tuy nhiên, các ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy, xe có động cơ khác… lại giảm việc làm khá mạnh.