Nắng nóng tiếp tục càn quét Ấn Độ, hơn 130 người thiệt mạng

ANTĐ - Một đợt nắng nóng lên đến 44 độ C đang tiếp tục càn quét nhiều khu vực của Ấn Độ, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số hơn 130 người.

Là quốc gia chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của nắng nóng, ngay từ đầu tháng 4-2016, nhiều khu vực tại Ấn Độ, nhiệt độ đã vượt ngưỡng hơn 40 độ C. Đầu tuần trước, ít nhất 11 người đã thiệt mạng do nắng nóng tại 2 bang Telengana và Andrha Pradesh.

Một đợt nắng nóng nữa tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng Ấn Độ vào hôm 14-4, làm nhiệt độ của nhiều khu vực tăng cao. Giới chức Ấn Độ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại 135 người đã thiệt mạng do thời tiết quá khắc nghiệt, hầu hết các nạn nhân đều là người lớn tuổi bị mất nước say nắng dẫn đến kiệt sức.
Hai bang Telangana và Andhra Pradesh chiếm số người thiệt mạng lên đến 100 người, trong khi hơn 30 nạn nhân khác thuộc bang Orissa.
Nắng nóng tiếp tục càn quét Ấn Độ, hơn 130 người thiệt mạng ảnh 1135 người đã thiệt mạng vì nắng nóng từ đầu mùa tại Ấn Độ

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, dự kiến nhiệt độ tại một số khu vực phía bắc đất nước sẽ tăng thêm từ 2-4 độ C trong 2 – 3 ngày tới, nền nhiệt trung bình có thể lên đến 45 độ C tại nhiều khu vực vào cuối tháng Tư.

Hôm 14-4, tại 3 huyện của bang Telangana, nhiệt độ đã dao động ở mức 44 độ C, trong khi nền nhiệt tại thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh cũng lên đến 43 độ, phá vỡ kỷ lục 43 năm qua.

Trong bang Orissa, dân chúng tại các thành phố Cuttack, Khurda, Balasore và Jagatsinghpur đã chịu ảnh hưởng nặng nề dưới nền nhiệt luôn duy trì mức 42 độ C trong 10 ngày liên tiếp. Hầu hết các trường hợp tử vong được báo cáo từ các khu vực này.
Nắng nóng tiếp tục càn quét Ấn Độ, hơn 130 người thiệt mạng ảnh 2Ruộng đồng nứt nẻ tại bang Andhra Pradesh vào năm 2015

Cơ quan giám sát thời tiết Skymet của Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo “đợt nắng nóng nghiêm trọng” cho cả hai bang Telangana và Andhra Pradesh, đồng thời cảnh báo nhiệt độ còn tiếp tục tăng trong 5 ngày nữa tại các huyện Nizamabad, Hyderabad, Rangareddy, Nalgonda của bang Andhra Pradesh.

Trong năm 2015, hơn 2.500 người tại Ấn Độ đã thiệt mạng vì nắng nóng. Nhiệt độ được ghi nhận cao nhất ở quốc gia này vào thời điểm đó lên đến gần 50 độ C tại một số khu vực.

Nhiều hình ảnh về cuộc sống khốn khó của người dân cũng như ảnh hưởng trầm trọng của thời tiết đã được đăng tải lên truyền thông và mạng xã hội. Mặt đường tan chảy, sông hồ cạn kiệt nước, mặt đất nứt toác và con người nheo nhóc trong cái nắng bỏng rát…
Nắng nóng tiếp tục càn quét Ấn Độ, hơn 130 người thiệt mạng ảnh 3Hơn 2.500 người đã thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ trong năm 2015

Con số 2.500 đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đứng thứ 4 trên thế giới về số người thiệt mạng vì nắng nóng, sau khu vực châu Âu (71.310 người chết năm 2003 và 3.418 trường hợp năm 2006) và Nga (55.736 ca tử vong năm 2010).