Nắng nóng người dân đổ xô đi mua, giá điều hòa "nhảy nhót"

ANTĐ - Hà Nội đang bước vào dịp nắng nóng cao điểm, lượng khách đổ đến các siêu thị điện máy tìm mua điều hòa, quạt... tăng vọt. Giá của các thiết bị này vì thế cũng nhích lên.

Mua điều hòa, quạt vào thời điểm nắng nóng vừa đắt...

Ghi nhận thị trường cho thấy, sau vài đợt nắng nóng, nhu cầu mua sắm điều hòa, quạt của người dân Hà Nội đã tăng chóng mặt. Chiều 29-5, siêu thị điện máy Pico tại 173 đường Xuân Thủy có khá đông khách, phần lớn đến tìm hiểu và mua điều hòa chống nóng.

Anh Trần Trường Sơn (nhà ở Doãn Kế Thiện- Cầu Giấy) cho biết: “Tôi vừa sửa sang lại nhà, cần mua hai chiếc điều hòa mới. Chưa kịp mua thì trời đã nắng nóng rồi. Hôm nay phải đi sớm để còn được lắp đặt trong ngày”.

Tại siêu thị điện máy Media Mart trên đường Phạm Hùng, các loại điều hòa cũng được trưng bày ở vị trí dễ quan sát. Theo nhân viên nam bán hàng tại siêu thị này, gần 1 tuần nay, khách đến siêu thị chủ yếu để tìm hiểu và mua điều hòa, đề nghị lắp đặt.

Không khí mua sắm này hoàn toàn trái ngược với vẻ im ắng của cách đây chỉ hơn chục ngày. Nếu như những năm trước, tháng 5 nắng nóng đã bao trùm, thị trường điện lạnh “sốt xình xịch” thì năm nay, những ngày đầu tháng 5, thời tiết lại tương đối mát mẻ, dễ chịu, mưa nhiều khiến người dân chủ quan, không lắp đặt điều hòa từ trước. 
Nắng nóng người dân đổ xô đi mua, giá điều hòa "nhảy nhót" ảnh 2
...lại vừa khó gọi thợ lắp đặt
Ông Nguyễn Khả Tuấn- Trưởng phòng kinh doanh, Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật lạnh Việt Nam (Vinacore Group) cho biết: “Từ ngày 11-5, nắng nóng đột ngột khiến khách hàng của chúng tôi ùn ùn gọi đặt hàng. Mỗi nhân viên lúc nào cũng phải tiếp nhận đơn hàng từ 3 máy điện thoại mà không được nghỉ, đơn hàng tăng gấp 10 lần trước đó”. Theo ông Tuấn, giá điều hòa có xu hướng tăng lên, chỉ những hợp đồng với doanh nghiệp đã ký từ trước đó thì mới giữ nguyên giá, còn các đơn hàng mới đều đã báo giá tăng.
Do là sản phẩm mang tính thời vụ nên hiện tại, hầu như không có siêu thị điện máy nào áp dụng giảm giá trực tiếp trên sản phẩm cho khách hàng. Giá bán máy điều hòa một chiều thương hiệu LG, Panasonic, Daikin, Samsung… công suất dưới 9.000 BTU dao động trong khoảng 5-8 triệu đồng; loại từ 10.000-13.000 BTU một chiều có giá bán trong khoảng 9-13 triệu đồng, loại 2 chiều đắt hơn vài triệu đồng, tùy vào thương hiệu và đời máy. 
Nắng nóng người dân đổ xô đi mua, giá điều hòa "nhảy nhót" ảnh 3
Quạt cũng là mặt hàng bán chạy trong dịp này
Dòng máy lạnh công nghệ inverter được quảng cáo tiết kiệm 30-65% điện năng giá thường cao hơn dòng thường 20-40%, cá biệt có nhiều loại giá cao gấp đôi so với máy lạnh thường nhưng đây vẫn được xác định là dòng điều hòa bán chạy trong mùa hè năm nay. Hình thức thu hút khách hàng phổ biến nhất là tặng quà, phí lắp đặt khi khách mua điều hòa. “Tuy nhiên, nắng nóng thế này, khách hàng phải trả thêm tiền cho nhân viên lắp đặt thì may ra mới lắp được sớm”- nhân viên một siêu thị điện máy chia sẻ.
Giám đốc một siêu thị điện máy lớn cho hay, chắc chắn giá điều hòa trong những ngày tới sẽ tăng rất nhiều so với năm ngoái vì giá đầu vào tăng. “Chỉ tăng giá thuần túy cũng đến khoảng 6%/máy rồi, chưa kể tăng do cầu tăng, tăng công lắp đặt khi thời tiết oi nóng. Năm ngoái, những ngày nắng nóng đến 40 độ C, giá điều hòa tăng trung bình 1,4 triệu đồng/bộ. Năm nay, chắc chắn còn tăng cao hơn con số này, đến gần 2 triệu đồng/bộ”. 
Mặt khác, nếu khách hàng cứ đợi thời tiết nắng nóng mới đi mua điều hòa thì không chỉ hãng tăng giá bán, đại lý ôm hàng, mà ngay cả công lắp đặt cũng tăng. Bên cạnh đó, siêu thị không đáp ứng đủ nhân viên lắp đặt cho khách hàng, phải thuê thợ lắp từ bên ngoài, họ tự động lấy thêm tiền công mà chất lượng không được đảm bảo.
Ngoài sản phẩm điều hòa nhiệt độ, nhiều mặt hàng điện lạnh khác cũng thu hút khách mua. Ví dụ như tủ lạnh, quạt phun sương, quạt tích điện… Dòng quạt phun sương đang được người dùng ưa chuộng có giá bán 1-4 triệu đồng/chiếc, quạt tháp hơi mát khoảng 1-2 triệu đồng/chiếc. Trong khi giá các loại quạt thông thường như quạt hộp, quạt cây, treo tường dao động trong khoảng 200-600 nghìn đồng/chiếc. 
Giới kinh doanh mặt hàng điện lạnh cho rằng, thời tiết ngày càng diễn biến bất thường, các sản phẩm chống nóng đã trở nên thiết yếu nên người tiêu dùng không nên để “không thể chịu được” mới mua sắm để tránh thiệt hại.