Nắng nóng hầm hập tiếp diễn ở Bắc bộ ngày hôm nay, từ mai giảm nhiệt nhờ mưa giông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, 19/7, ở Bắc bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 18/7, ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45-65%.

Đặc biệt, dù vào chiều tối cùng ngày tại một số khu vực ở Bắc bộ đã xuất hiện mưa giông nhưng do lượng mưa ít, thời gian mưa quá ngắn không đủ giảm nhiệt cho Bắc bộ cũng như Thủ đô Hà Nội.

Về đêm 18/7, tại nhiều khu vực ở Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa giông trên diện rộng, nền nhiệt mát mẻ đáng kể.

Dù vậy, trong ngày hôm nay, 19/7, ở Bắc bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ;

Nắng nóng hầm hập ở Bắc bộ còn duy trì hết ngày hôm nay, 19/7

Nắng nóng hầm hập ở Bắc bộ còn duy trì hết ngày hôm nay, 19/7

Khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Phải từ ngày 20/7, khi mưa giông xuất hiện với tần suất dày và kéo dài cũng như diện rộng hơn thì Bắc bộ mới kết thúc nắng nóng; ở khu vực Trung bộ còn nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc có cường độ ít thay đổi. Từ ngày 20/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng đầy dần lên và có khả năng phát triển trở lại từ khoảng ngày 24/7.

Ở phía Nam từ khoảng ngày 20/7 có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, từ khoảng ngày 22/7 có xu hướng hoạt động yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn trở lại về phía Tây và gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc bộ và Trung bộ trong thời kỳ từ đêm 19/7 đến ngày 22/7.

Do vậy, Bắc bộ từ đêm 20-22/7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khoảng từ ngày 24/7 mưa giông giảm, nền nhiệt tăng dần.