Nắng nóng duy trì khắp cả nước trong dịp thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Ngày 28-6, đã có nhiều thí sinh đến từ các tỉnh phía bắc như Nam Định, Hà Nam, Hải Dương... đổ về Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) chuẩn bị dự kì thi THPT Quốc gia 2015. Ai cũng mệt mỏi bởi đường xa và nắng nóng. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm qua 28-6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía Đông Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ với nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C, đáng chú ý như Hòa Bình 39,5 độ, Lào Cai 39,2 độ, Láng (Hà Nội) 38,5 độ C. Dự báo, đợt nắng nóng này còn duy trì trong 3-4 ngày tới, với nền nhiệt độ tăng nhẹ. 

Như vậy, trong dịp thi tốt nghiệp THPT sắp tới, thời tiết chủ đạo trên cả 3 miền là nắng nóng, tuy nhiên, nắng gay gắt nhất tập trung ở miền Bắc và miền Trung. Tại Hà Nội và các vùng lân cận, nhiệt độ cao nhất trong những ngày nắng nóng có thể lên tới 38-39 độ C. Dự báo, phải đến ngày 3-7, nền nhiệt các tỉnh phía Bắc mới có xu hướng giảm nhẹ từ 1-2 độ C.