Năng lực khoa học hình sự của Bộ Công an được nâng lên tầm cao mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Chiều 3-12, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đồng chủ trì Lễ tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự (KHHS) cho Bộ Công an Việt Nam” giai đoạn I do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc viện trợ.

Trên cơ sở thỏa thuận ký ngày 27/7/2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc về việc triển khai Dự án “Nâng cao năng lực KHHS cho Bộ Công an Việt Nam”, trải qua 3 năm (2017 – 2019) thực hiện, đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc; ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cùng các đại biểu dự buổi Lễ
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc; ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cùng các đại biểu dự buổi Lễ

Theo đó, trong giai đoạn I của Dự án, Viện KHHS được Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc bàn giao 1 Phòng thí nghiệm giám định dấu vết đường vân, chân, giày dép và thiết bị giám định ADN. Các trang thiết bị của Dự án đã được Viện KHHS ứng dụng vào thực tiễn giám định các vụ án thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám định, đáp ứng kịp thời của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong 3 năm qua, đã có hơn 200 lượt cán bộ của Viện KHHS và Công an các đơn vị, địa phương tham dự các khóa tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực KHHS do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy tại Việt Nam. Với những kiến thức được đào tạo qua các lớp tập huấn và cơ sở vật chất hiện đại được tài trợ, hàng năm, lực lượng Kỹ thuật hình sự Bộ Công an Việt Nam đã tiếp nhận và giám định rất nhiều trưng cầu, yêu cầu giám định. Các kết luận giám định của lực lượng Kỹ thuật hình sự là nguồn chứng cứ quan trọng, cơ sở để Cơ quan tố tụng truy tố, xét xử, xử lý đúng người, đúng tội.

Ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc phát biểu tại buổi Lễ
Ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc phát biểu tại buổi Lễ

Ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc khẳng định, 3 năm thực hiện giai đoạn I của Dự án đã tạo cơ hội quan trọng cho lực lượng Cảnh sát hai nước Hàn Quốc – Việt Nam hiểu biết về nhau hơn, tạo ra mối quan hệ gắn bó giữa Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam; đồng thời mong muốn trong thời gian tiếp theo mối quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát hai nước sẽ ngày càng phát triển và chặt chẽ hơn nữa. Ngài Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy giai đoạn II của Dự án được ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở hai quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Dự án “Nâng cao năng lực KHHS cho Bộ Công an Việt Nam” giai đoạn I là một trong những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc nói riêng. Với những kết quả đã đạt được, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả cao của Chính phủ Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam dành cho Bộ Công an Việt Nam nói chung và lực lượng khoa học kỹ thuật hình sự Việt Nam nói riêng.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đơn vị chức năng của hai cơ quan tiếp tục trao đổi trên tinh thần hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Hàn Quốc, tập trung xác định rõ những nội dung ưu tiên, trọng điểm, cấp thiết trong lĩnh vực KHHS cần đầu tư, hợp tác chung. Trong đó, Cục Đối ngoại, Viện KHHS và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai các nội dung đã ký kết trong giai đoạn II của Dự án; sớm xây dựng đạt hiệu quả cao, phục vụ công tác giám định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao biểu trưng tặng các cá nhân thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc có thành tích trong công tác triển khai thực hiện Dự án
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao biểu trưng tặng các cá nhân thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc có thành tích trong công tác triển khai thực hiện Dự án

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Bộ Công an Việt Nam những năm qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của ngài Tư lệnh Kim Chang Yong cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực KHHS cho Bộ Công an Việt Nam” giai đoạn II.

Đồng chí Thứ trưởng cũng hy vọng giai đoạn II của Dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giám định Kỹ thuật số điện tử, giám định cháy – nổ và sự cố kỹ thuật, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực khám nghiệm hiện trường… tiếp tục đạt được nhiều thành quả và là minh chứng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao biểu trưng tặng các cá nhân thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc có thành tích trong công tác triển khai thực hiện Dự án; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai thực hiện Dự án. Ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trao biểu trưng tặng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam có thành tích đóng góp trong triển khai Dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc; ngài Kim Chang Yong, cùng các đại biểu thăm quan Phòng Thí nghiệm Giám định dấu vết đường vân
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc; ngài Kim Chang Yong, cùng các đại biểu thăm quan Phòng Thí nghiệm Giám định dấu vết đường vân

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp xã giao ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Sau buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc và ngài Kim Chang Yong cùng các đại biểu đã đến thăm quan Phòng Thí nghiệm Giám định dấu vết đường vân.