Năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 14-4, Hội phụ nữ Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng trong 5 năm tới để phát triển phong trào phụ nữ. Trung tá Phạm Hải Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Ba Đình dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP...

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ do Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Ba Đình trình bày tại Đại hội thể hiện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội phụ nữ CAQ đã ổn định tổ chức, hoạt động đi vào nề nếp và có hiệu quả, có chiều sâu; đội ngũ cán bộ Ban chấp hành đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, có trình độ tư duy và tổ chức tốt phong trào phụ nữ hàng năm.

Ban chấp hành Hội luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội phụ nữ CATP, Hội LHPN quận Ba Đình và Đảng ủy BCH Công an quận để chỉ đạo và duy trì phong trào phụ nữ trong 5 năm qua; góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ vững ANTT trên địa bàn. Cán bộ hội viên đã thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào thi đua. Chịu khó học tập, nâng cao kiến thức áp dụng vào từng lĩnh vực công tác.

Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Ba Đình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Ba Đình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong phương hướng 5 năm tới, Hội phụ nữ CAQ Ba Đình đặt mục tiêu hàng năm, 100% hội viên đăng ký thực hiện tốt nội dung của phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của ngành, của Hội.

100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn minh hạnh phúc”. 100% hội viên đăng ký thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác chuyên môn được giao. Phấn đấu không có hội viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; tỷ lệ cán bộ hội viên đạt chiến sỹ tiên tiến từ 85 đến 90% , chiến sỹ Thi đua cơ sở đạt 4 đến 5%.

Phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo từ 3 đồng chí đạt 6,5%, lên 5 đồng chí đạt 10,8%; cuối nhiệm kỳ 92% phụ nữ là Đảng viên.

Hàng năm, 100% hội viên được hưởng chế độ về khám chữa bệnh; được đảm bảo chế độ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các quy định khác trong CAND.

Chúc mừng Đại hội, Trung tá Phạm Hải Thắng khẳng định, tuy chỉ chiếm 17,8% so với tổng biên chế toàn lực lượng CAQ, song trong nhiệm kỳ qua, chị em cán bộ hội viên CAQ luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận đấu tranh chống tôi phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; gương mẫu, nghiêm túc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với phong trào thi đua; chị em đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, vận dụng có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy và nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào thực tiễn công tác.

Thể hiện ý chí tại Đại hội

Thể hiện ý chí tại Đại hội

“Những kết quả của hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Công an quận đạt được trong nhiệm kỳ rất đáng trân trọng, song xin lưu ý và đề nghị các chị em cần tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; vận động chị em rèn luyện, phấn đấu phát huy vai trò của mình trong các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” – Trung tá Phạm Hải Thắng nêu rõ.

Cùng với đó, Trung tá Phạm Hải Thắng cũng đề nghị Hội phụ nữ CAQ cần đổi mới trong chỉ đạo và hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, nâng cao chất lượng phong trào thi đua; tăng cường các giải pháp, nâng cao chất lượng chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021-2026, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng Công an quận đề ra nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt, tập trung bảo vệ thành công bầu cử Quốc hội và HĐND ; đặc biệt tập trung thực hiện thành công “chiến dịch” thu nhận trên 6 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội, mà chính chị em cán bộ là lực lượng có vai trò nòng cốt trong chiến dịch.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội phụ nữ CAQ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ CAQ Ba Đình.