Công an quận Long Biên, Hà Nội:

Nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho khối Quản lý hành chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Toàn bộ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát khu vực, cán bộ làm công tác đăng ký quản lý cư trú thuộc CAQ Long Biên được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Học viện Cảnh sát nhân dân, ngày 8-11, CAQ Long Biên đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát khu vực, cán bộ làm công tác đăng ký quản lý cư trú.

Lớp tập huấn quan trọng dành cho khối Quản lý hành chính CAQ Long Biên

Lớp tập huấn quan trọng dành cho khối Quản lý hành chính CAQ Long Biên

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà –Phó trưởng CAQ Long Biên nêu rõ, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ huy CAQ triệu tập các đồng chí Phó trưởng Công an phường phụ trách Cảnh sát khu vực; ¾ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát khu vực và cán bộ làm công tác đăng ký quản lý cư trú; Ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân, vừa triển khai, ứng dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn, vừa có trách nhiệm truyền đạt, chia sẻ đến cán bộ, chiến sỹ chưa được tham dự.

Xác định rõ nhiệm vụ hết sức ý nghĩa, quan trọng và cũng hết sức vất vả đối với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát khu vực trong thời gian qua cũng như thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà mong muốn, đề nghị từng cán bộ, chiến sỹ quán triệt, nhận thức rõ yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố đối với khối Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. “Vượt qua mọi vất vả, khó khăn, chúng ta cùng hướng đến mục tiêu cao nhất: chuyên môn vững vàng để phục vụ nhân dân tốt nhất”.

Tại buổi tập huấn, cán bộ chiến sỹ đã nghe, trao đổi, thảo luận 2 chuyên đề do lãnh đạo khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Học viện Cảnh sát trình bày, là: “Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác quản lý cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành”, và “Hướng dẫn ứng dụng phần mềm trong công tác đăng ký, quản lý cư trú”.