Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 31-12, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Tự Nhiên.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa của Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”, được huyện Thường Tín chọn xã Tự Nhiên để triển khai điểm, từ đó nhân rộng toàn địa bàn.

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân tham gia

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân tham gia

Hội nghị có sự hiện diện của Thiếu Tướng Đỗ Đức Bình - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín; Thượng Tá Đào Phương Đông - Phó Trưởng Công an huyện Thường Tín; tập thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã Tự Nhiên; đại diện lãnh đạo Phòng Phong trào CATP Hà Nội và đại diện chỉ huy đội nghiệp vụ Công an huyện.

Đặc biệt, hội nghị đã thu hút hơn 300 cán bộ cơ sở, đại diện nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ của lực lượng Công an từ 10 Cụm dân cư trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Báo cáo viên của Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tuyên truyền tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy phổ biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cùng nội dung cơ bản các văn bản Quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã hiểu thêm về tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy đối với con người. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán cổ truyền Tân Sửu 2021.