Nâng cao nhận thức của người dân

ANTĐ - Đó là mục tiêu và kết quả bước đầu đạt được, thông qua cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn thành phố năm 2013. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi đã được UBND TP Hà Nội tổ chức hôm qua, 7-11; cùng với việc hưởng ứng Tuần lễ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (được ấn định vào ngày 9-11 hàng năm). Ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP dự, chỉ đạo hội nghị.

Nhóm tập thể, cá nhân của CATP giành giải Nhất của Cuộc thi

Tháng 6-2013, UBND TP ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Cuộc thi đã phối hợp với CATP xây dựng bộ đề thi và thể lệ cuộc thi. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, thành lập BTC và triển khai đến đối tượng dự thi đồng thời thành lập Ban Giám khảo để chấm thi.

Trong 5 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút hơn 212.000 bài dự thi. Nhiều đơn vị có bài dự thi chất lượng tốt, như CATP, Sở LĐ-TB&XH, Sở Cảnh sát PCCC, huyện Từ Liêm, quận Hoàn Kiếm...

 Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn, xếp giải gồm giải tập thể (với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích); và các giải cá nhân, giải chuyên đề... Ban Tổ chức cũng đã trao thưởng “Vì sự nghiệp đóng góp xây dựng Thủ đô” cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, đối với Thủ đô Hà Nội,  “Ngày Pháp luật” có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP biểu dương, cuộc thi tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của bộ luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh bày tỏ mong muốn, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những thành tích tốt hơn nữa trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng và thực hiện pháp luật; xứng đáng với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô “Trung tâm hành chính quốc gia” của cả nước.