Nâng cao nghiệp vụ xử lý đám cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTĐ -Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát PC&CC số 7- Thanh Trì đã phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu nhà xưởng, kho hàng tại số 115 A đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì.

Tình huống giả định đặt ra xảy sự cố cháy tại một nhà kho và có 10 người bị thương đang mắc kẹt. Đám cháy phát triển mạnh lan sang các kho hàng lân cận. Ngay sau khi nhận được thông tin Phòng Cảnh sát PC&CC số 7- Thanh Trì đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.
Trước tình hình phức tạp, chỉ huy lực lượng đã tiếp tục điều thêm xe thang đồng thời xin chi viện 1 xe stec, 1 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 12 và 1 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 9. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, số người bị mắc kẹt đã được cấp cứu tại chỗ…

Đông đảo công nhân tham gia buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn

Hàng trăm công nhân và người đứng đầu cơ sở đã có mặt tham gia phương án giả định xảy hoả hoạn. Buổi thực tập phương án là biện pháp tuyên truyền hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức đối với người đứng đầu cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn PCCC. Đây cũng là phương thức tập duyệt và kiểm tra đánh giá chất lượng phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và của cơ sở. Qua đó để nâng cao khả năng phối kết hợp giữa các lực lượng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người va tài sản khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Trước đó, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, cháy nổ lần thứ 17, năm 2015, Phòng Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì đã chủ động phối hợp cùng các Phòng chứa năng huyện Thanh Trì để tuyên truyền như treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường, nơi công cộng… Ngoài ra, lực lượng CS PCCC đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như nơi kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng… Cùng với việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phát tờ rơi, đơn vị đã kiểm tra xử lý 110 lượt cơ sở, lập 110 biên bản kiểm tra về an toàn PCCC. Qua đó đã phát hiện 224 lượt tồn tại thiếu sót về an toàn PCCC đã đề nghị cơ sở khắc phục.

Lực lượng Cảnh sát PCCC bơm khí  ô xy vào nơi xác định có nạn nhân bị mắc kẹt

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì, cho biết, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn cháy nổ nhằm huy động, thu hút sự chú ý, quan tâm hành động cụ thể của các cấp chính quyền, các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ, PCCN.

Những hình ảnh buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Dùng dụng cụ phá khóa để cứu nạn

Dùng xe thang, lăng giá phun nước vào đám cháy

Đưa nạn nhân ra điểm có lực lượng y tế cấp cứu

Chỉ huy lực lượng tăng cường vào hướng trọng tâm

Cột khói bao phủ khiến lực lượng phải xin chi viện thêm phương tiện của các phòng số 9, phòng số 12

Đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy

Triển khai lực lượng tăng cường

Số người bị mắc kẹt đã được đưa ra an toàn.