Nâng cao năng lực cho tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực của lực lượng tình nguyện viên trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn và sơ kết 2 năm kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” .

Trên địa bàn thành phố  hiện có 584 đội công tác xã hội tình nguyện với 4467 tình nguyện viên. Với lợi thế cư trú ổn định trên địa bàn, có uy tín ở cộng đồng, 2 năm qua lực lượng này đã tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho 20.000 lượt hộ gia đình có người trong diện nguy cơ cao vi phạm tệ nạn xã hội; 76.600 lượt đối tượng trong diện được phân công quản lý; vận động 7641 hộ gia đình ký cam kết xây dựng gia đình không có tệ nạn ma túy; vận động và giúp đỡ trên 2.500 người nghiện ma túy đi cai nghiện và cung cấp 3500 tin cho lực lượng chức năng để phát hiện, xử lý, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh…

Các tình nguyện viên đóng vai trò tích cực trong công tác giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng 

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đã đề xuất chính quyền địa phương dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho hơn 1.000 người sau cai, nhờ vậy tỷ lệ tái nghiện sau hai năm chỉ ở mức thấp.

Đánh giá cao vai trò của tình nguyện viên trong hoạt động, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; tổ chức tốt công tác cai nghiện, hỗ trợ người sau cai hòa nhập cộng đồng…

Bên cạnh đó,  bản thân người tình nguyện viên phải mẫu mực, tâm huyết, nhiệt tình, thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng nỗ lực, cố gắng “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng bền vững, củng cố niềm tin cho người sau cai nghiện, xóa bỏ mặc cảm, tự vươn lên làm ăn xây dựng cuộc sống…

Năng lực của lực lượng tình nguyện viên ngày càng nâng cao trong công tác giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng 

Qua tập huấn, các tình nguyện viên đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, công tác cai nghiện ma túy của thành phố; kiến thức về phòng chống ma túy, HIV/AIDS… Đây cũng là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tiếp cận, kỹ năng tuyên truyền cảm hóa, vận động, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện, đồng thời đề xuất với thành phố những mô hình quản lý người sau cai ở cộng đồng ngày càng hiệu quả hơn.