Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải:

"Nâng cao đời sống người dân vùng ngoại thành chính là giúp Hà Nội phát triển"

ANTĐ - Nói với cử tri huyện Thạch Thất, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định việc nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội các huyện thị ngoại thành cũng chính là giúp Thủ đô phát triển.

Ngày 13-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng 4 người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV - đơn vị bầu cử số 8, TP Hà Nội gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, ông Trần Danh Lợi - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, bà Bạch Tố Uyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Trại (huyện Ba Vì), đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất.

Trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, cả 5 người ứng cử đều nhấn mạnh sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri, trọng dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân và là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc phát triển các địa phương huyện thị,

ngoại thành Hà Nội và nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, nếu được bầu làm ĐBQH, ông sẽ phấn đấu xứng đáng là người đại diện trung thành, tin cậy cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội khẳng định sẽ tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đóng góp vào quá trình xây dựng lập pháp, giám sát các vấn đề của quốc gia; luôn đặt lợi ích của người dân, của quốc gia lên trên hết; chủ động đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, khắc phục thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; các cơ chế đặc thù để thực hiện Luật Thủ đô, xây dựng nông thôn mới; các chính sách đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của người dân Thủ đô... 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, ông sẽ cùng tập thể Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra; huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Đối với huyện Thạch Thất trong giai đoạn tới thành phố đã có chương trình về đầu tư phát triển để đạt được các mục tiêu, đúng như Nghị quyết Đại hội Đảng của huyện đưa ra. Giai đoạn 5 năm tới, Thạch Thất dự kiến sẽ được đầu tư 18 dự án, trên 1.300 tỷ, hỗ trợ có mục tiêu khoảng 500 tỷ đồng và thực hiện hỗ trợ đặc thù các cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là việc quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc hiện đang trình Chính phủ phê duyệt. Khu đô thị vệ tinh với quy mô dân số vào khoảng 600.000 người này sẽ là động lực lớn cho Thạch Thất và Hà Nội nói chung phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trả lời các ý kiến của cử tri

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến việc ông sẽ tích cực tham gia giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất với Quốc hội cũng như các cấp, ngành quan tâm giải quyết nhiều vấn đề mà nhân dân khu vực ngoại thành đang hết sức quan tâm.

Quan niệm việc thực hiện kịp thời và nghiêm túc lời hứa đã hứa với cử tri là một phẩm chất không thể thiếu của người đại biểu nhân dân, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết sẽ quan tâm những vấn đề cử tri bức xúc, đề đạt; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và dành thời gian theo đuổi một số vụ việc mà nhân dân bức xúc, kiến nghị cho đến khi có kết quả cuối cùng.

“Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy đại học chuyên ngành luật và thời gian thực tiễn công tác pháp lý, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật”, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nói.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng sau 46 năm được gặp lại nhân dân huyện Thạch Thất. Ông khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chống tham ô, tham nhũng...

“Là người đứng đầu Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tôi sẽ đề xuất Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống cho cựu chiến binh, gia đình chính sách, người nhiễm dioxin; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, chăm lo đời sống của hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh Việt Nam”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh.

Còn Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội Trần Danh Lợi cho biết sẽ tập trung vào các chính sách phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững.

“Qua nghiên cứu nghị quyết của Đảng bộ huyện, một trong 3 khâu đột phá tôi tâm đắc với việc tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới, cung cấp nước sạch và xử lý ô nhiễm môi trường”, ông Trần Danh Lợi nói. 

Về phần mình, bà Bạch Tố Uyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Trại (huyện Ba Vì) cho biết, sẽ quan tâm đến đời sống của những người phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế và sẽ tiếp tục học tập, thường xuyên liên hệ chặt chẽ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, kịp thời bảo vệ quyền lợi của cử tri.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên ĐVQH, cử tri huyện Thạch Thất đã bày tỏ phấn khởi bởi đó cũng là mong mỏi của người dân địa phương.

Cử tri huyện Thạch Thất cũng đề nghị các ứng viên nếu trúng cử ĐBQH cần quan tâm tới vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân, việc xây dựng các bệnh viện hiện đại tại các huyện ngoại thành; chính sách đền bù, tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân trong các vùng dự án; giáo dục truyền thống cho giới trẻ…

Thay mặt 5 ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp thu và chia sẻ với các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. "Dù có hay không trúng cử ĐBQH, chúng xin hứa với chức trách của mình sẽ nỗ lực hết sức để xâu dựng Thủ đô phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước", Bí thư Thành ủy chia sẻ.