Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự

ANTD.VN -Sáng 9-1, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016 và triển khai công tác Công an năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP; ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy, Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen cho Trung tá Phương Ánh Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Tại hội nghị Thượng tá Lê Sinh Hùng, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ đã trình bày báo cáo nội dung công tác năm 2016, trong đó nêu rõ, năm qua, Công an quận Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch công tác, tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra tại địa bàn nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Dựa trên tình hình thực tế tại địa bàn, Công an quận Tây Hồ đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, hàng tuần, hàng tháng tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được và đề ra nội dung, giải pháp cho thời gian tiếp theo. Tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận ủy Tây Hồ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Qua đó, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, chỉ đạo cho các cấp ủy đảng, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tích cực tham gia phối hợp phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, đồng thời chỉ đạo: “Trong năm tới, CBCS cần chủ động hơn nữa nắm chắc tình hình, làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân tích và dự báo tình hình đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

 Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đã biểu dương, ghi nhận hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an quận, đồng thời đánh giá cao công tác tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo nắm tình hình, chuẩn bị lực lượng nòng cốt sẵn sàn tham gia xử lý mọi tình huống liên quan đến ANTT,TTATXH.

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Công an quận Tây Hồ trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Với thành tích đạt được trong năm qua, Công an quận Tây Hồ đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó Công an quận được Tổng cục chính trị CAND tặng cờ xuất sắc phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 7 đội nghiệp vụ và 3 Công an phường đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, trong đó CAP Yên Phụ được UBND thành phố tặng cờ xuất sắc trong phong trào thi đua. Đã có 337 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 Huân chương chiến công hạng Ba, 1 Bằng khen Chính phủ, 30 Bằng khen Bộ Công an, 14 Bằng khen UBND thành phố, 2 Bằng khen các Tổng cục thuộc Bộ Công an, 2 chiến sỹ thi đua toàn lực lượng, 222 Giấy khen của Công an thành phố và 65 Giấy khen của UBND quận Tây Hồ.