Nạn nhân bị bắn bằng súng tự chế

ANTĐ - “Biết bị truy đuổi, một trong hai đối tượng ngồi trên xe máy đã dùng súng colt loại tự chế, bắn ngược về phía sau. Viên đạn trúng chỗ hiểm khiến nạn nhân tử vong”, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Bắc Ninh trao đổi với PV ANTĐ về vụ việc 1 cán bộ văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh bị “cẩu tặc” bắn chết.

Như Báo ANTĐ thông tin, sáng 23-10, tại khu đô thị An Huy, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, anh Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh phát hiện 2 đối tượng đi xe máy bắt trộm chó của gia đình. Anh Hiếu đuổi theo và đã bị 1 trong 2 “cẩu tặc” rút súng bắn trúng. Do vết thương quá nặng nên anh Hiếu sau đó đã tử vong. 

Sau 3 ngày liên tục truy xét, đến ngày 26-10, CQĐT công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được 2 nghi can gây nên cái chết của anh Hiếu là Nguyễn Văn Hiển (SN 1979), trú tại TP Bắc Ninh và Nguyễn Đức Biên (SN 1985), trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, CQĐT đã làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi bao che, không tố giác tội phạm là Nguyễn Thế Anh (SN 1976), trú tại Quỳnh Đôi, Kim Chân, Bắc Ninh và Nguyễn Văn Quang (SN 1985) ở Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh. CQĐT công an Bắc Ninh đang làm thủ tục truy nã đối với Nguyễn Văn Hiển và Nguyễn Đức Biên.