Nam thanh niên tự thiêu sau khi viết lời xin lỗi cha là do chuyện tình cảm

ANTĐ - Nguồn tin từ công an xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh, cho hay, nam thanh niên viết lời xin lỗi cha rồi tẩm xăng tự thiêu đã tử vong tại nhà riêng, sau khi gia đình xin đưa về vì tình trạng sức khỏe quá nguy kịch.

Như ANTĐ đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 20-2, sau khi viết lời xin lỗi cha: “Con khổ lắm, con xin lỗi cha, con sống làm khổ cha nhiều” lên tường nhà, anh Hồ Quốc H. (SN 1984, trú xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh) đã chốt cửa rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

Ngô Quốc H. được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Khi được người nhà và hàng xóm phát hiện đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, H. bị cháy đen toàn thân và bỏng nặng.

Mặc dù đã được các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tích cực cứu chữa nhưng vì tình trạng sức khỏe của H. quá nguy kịch. Nhận thấy không thể qua khỏi nên khoảng 21h tối cùng ngày gia đình đã xin bệnh viện được đưa H. về nhà. H tử vong sau đó và được gia đình tổ chức mai tang.

H là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, mẹ đã mất. H chưa lập gia đình, trước tết có đi làm thuê ở trong Nam về. Lâu nay mối quan hệ trong gia đình ông V. vẫn bình thường.

Ông Hồ Sĩ Long, Trưởng công an xã Thạch Đồng cho hay, nguyên nhân dẫn đến H tự thiêu là do có hiểu nhầm trong tình cảm yêu đương. Lâu nay H. có biểu hiện trầm cảm.